14/05/2024 09:20 GMT+7

Mỹ tung tiếp đòn trừng phạt: Cấm nhập khẩu uranium từ Nga

Tổng thống Joe Biden ký thành luật lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga. Đây được xem là đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga do cuộc xung đột ở Ukraine.

Máy ly tâm để tách các đồng vị uranium tại Tổ hợp điện hóa Ural ở Nga - Ảnh: SPUTNIK

Máy ly tâm để tách các đồng vị uranium tại Tổ hợp điện hóa Ural ở Nga - Ảnh: SPUTNIK

Theo Hãng tin Reuters, luật vừa được Tổng thống Joe Biden ký ngày 13-5 (giờ Mỹ) sẽ có hiệu lực sau khoảng 90 ngày. Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Mỹ vẫn có thể ban hành miễn trừ nếu xảy ra lo ngại về nguồn cung uranium.

Các miễn trừ nếu được đưa ra sẽ cho phép Mỹ tiếp tục nhập khẩu uranium của Nga cho tới năm 2027.

Luật này cũng giải phóng 2,7 tỉ USD tài trợ để xây dựng ngành công nghiệp nhiên liệu uranium của Mỹ.

"Hôm nay, Tổng thống Biden đã ký thành luật một loạt động thái lịch sử nhằm tăng cường an ninh kinh tế và năng lượng của nước Mỹ bằng cách giảm thiểu và cuối cùng loại bỏ sự phụ thuộc của chúng ta vào Nga về năng lượng hạt nhân dân sự", Cố vấn an ninh Mỹ Jake Sullivan thông báo.

Ông Sullivan nhấn mạnh luật này cũng "thực hiện các mục tiêu đa phương" mà Mỹ đã đặt ra với các đối tác và đồng minh, trong đó có cam kết đầu tư chung 4,2 tỉ USD với Canada, Pháp, Nhật Bản, Anh để mở rộng năng lực làm giàu và chuyển đổi uranium vào tháng 12-2023.

Hồi tháng 2, Hãng tin RIA Novosti đưa tin Mỹ nhập khẩu uranium của Nga nhiều kỷ lục trong năm 2023, với tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 1,2 tỉ USD.

Theo Đài Russia Today, Mỹ có trữ lượng uranium riêng nhưng không đủ để cung cấp cho ngành điện hạt nhân của nước này. Trong khi Nga lại có tổ hợp làm giàu uranium lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa công suất toàn cầu.

Hiện Nga cung cấp khoảng 24% uranium cho các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ.

Theo ước tính, Mỹ sẽ phải mất ít nhất 5 năm đầu tư "khủng" để phá vỡ sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu uranium của Nga dùng làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, điện hạt nhân đóng góp gần 20% lượng điện năng được tạo ra ở nước này.

Điện Kremlin đòi Mỹ chịu trách nhiệm về những tác hại của đạn uranium nghèoĐiện Kremlin đòi Mỹ chịu trách nhiệm về những tác hại của đạn uranium nghèo

Điện Kremlin tuyên bố Mỹ phải chịu mọi hậu quả do đạn uranium nghèo gây ra, đặc biệt những ảnh hưởng về sức khỏe con người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên