15/05/2024 13:22 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc dự lễ Phật đản, nói luôn nhớ lời Phật dạy, điều hành công tâm

Sáng 15-5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tham dự lễ Phật đản tại chùa Jogyesa (Tào Khê Tự) ở trung tâm thủ đô Seoul. Ông nói sẽ luôn nhớ lời Đức Phật dạy và điều hành chính phủ công tâm.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thực hiện nghi lễ dâng hoa sen tại chùa Jogyesa (Tào Khê Tự), quận Jongno, trung tâm thủ đô Seoul nhân Ngày Phật đản 15-5 - Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thực hiện nghi lễ dâng hoa sen tại chùa Jogyesa (Tào Khê Tự), quận Jongno, trung tâm thủ đô Seoul nhân Ngày Phật đản 15-5 - Ảnh: YONHAP

“Tôi sẽ luôn khắc ghi tấm lòng của Đức Phật và sẽ cố gắng điều hành chính phủ một cách công tâm nhất”, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại Lễ Phật đản ở chùa Jogyesa (Tào Khê Tự), quận Jongno, trung tâm thủ đô Seoul vào sáng 15-5.

Cũng trong bài phát biểu mừng Lễ Phật đản năm Phật lịch 2568, Tổng thống Yoon Suk Yeol hứa sẽ quan tâm những người gặp khó khăn nhiều hơn, chăm sóc ngay cả những vấn đề nhỏ nhất trong cuộc sống của người dân để tăng thêm hạnh phúc cho mọi người.

“Tôi và chính phủ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng và có những bước tiến lớn hơn trong tương lai”, ông Yoon cam kết.

Tổng thống Hàn Quốc cũng đề cập đến giáo lý Sanggubori Hahwajungsaeng (có nghĩa là tìm kiếm sự giác ngộ từ ơn trên và soi sáng cho mọi chúng sinh trong thiên hạ) trong triết lý nhà Phật.

Cũng theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Phật giáo ở Hàn Quốc luôn lấy những lời dạy của Đức Phật làm ngọn hải đăng để hỗ trợ người dân, Phật giáo là nền tảng văn hóa tâm linh của người dân Hàn Quốc, đóng vai trò then chốt trong việc giúp xã hội trở nên lành mạnh.

“Khi đất nước gặp khó khăn, Phật giáo đã đi đầu trong việc hỗ trợ đất nước vượt qua khủng hoảng bằng cách kết nối trái tim của người dân lại thành một”, ông Yoon Suk Yeol nói.

Sáng 15-5, khoảng 10.000 người gồm các tu sĩ Phật giáo, thiền sư, phật tử, các quan chức cấp cao Hàn Quốc, trong đó có cả Tổng thống Yoon Suk Yeol và các quan chức ngoại giao nước ngoài đã tề tựu tại Tào Khê Tự, ngôi chùa lớn nhất của Tông Tào Khê - tông phái lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc.

Theo luật pháp Hàn Quốc, Ngày Phật đản (tức ngày 8-4 âm lịch) là một trong những ngày nghỉ lễ chính thức của người lao động bên cạnh Tết Thiếu nhi (5-5), Ngày Thương binh liệt sĩ (6-6) và Giáng sinh (25-12).

Tổng thống Yoon Suk Yeol tham gia Lễ Phật đản tại Tào Khê Tự sáng 15-5 - Ảnh: YONHAP

Tổng thống Yoon Suk Yeol tham gia Lễ Phật đản tại Tào Khê Tự sáng 15-5 - Ảnh: YONHAP

Chủ tịch Tông Tào Khê - Hòa thượng Jinwoo (bên phải) và Tông trưởng Tông Tào Khê - Hòa thượng Jagwang thực hiện nghi thức tắm Phật tại Tào Khê Tự - Ảnh: YONHAP

Chủ tịch Tông Tào Khê - Hòa thượng Jinwoo (bên phải) và Tông trưởng Tông Tào Khê - Hòa thượng Jagwang thực hiện nghi thức tắm Phật tại Tào Khê Tự - Ảnh: YONHAP

Một nữ phật tử trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc viếng Tào Khê Tự nhân Ngày Phật đản - Ảnh: YONHAP

Một nữ phật tử trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc viếng Tào Khê Tự nhân Ngày Phật đản - Ảnh: YONHAP

Người dân chụp ảnh kỷ niệm tại Tào Khê Tự sáng 14-5, một ngày trước Lễ Phật đản - Ảnh: YONHAP

Người dân chụp ảnh kỷ niệm tại Tào Khê Tự sáng 14-5, một ngày trước Lễ Phật đản - Ảnh: YONHAP

Dân Hàn Quốc được nghỉ bù cả Phật đản và Giáng sinhDân Hàn Quốc được nghỉ bù cả Phật đản và Giáng sinh

Từ năm 2023, người dân Hàn Quốc chính thức được nghỉ bù nếu ngày Phật đản và Giáng sinh rơi vào cuối tuần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên