30/04/2022 17:41 GMT+7

12 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, cả nước đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người.

12 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 1.

Phía chiều vào nội đô Hà Nội vắng xe cộ, chiều đi ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gần như bị tê liệt - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chiều 30-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, toàn quốc đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ, tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương.

Kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông cho thấy, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 7.793 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 12,5 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn đối với 883 trường hợp, tạm giữ 102 ôtô, hơn 1.000 môtô và 15 phương tiện khác.

Trong đó, đường bộ xử lý 7.655 trường hợp (so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2021, giảm 412 trường hợp, tương đương 5,1%), xử phạt các lỗi vi phạm lên tới hơn 12 tỉ đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hiện vẫn còn nhiều điểm xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện tại các ngã ba, ngã tư do người dân dừng chờ nhịp đèn, trong khi mật độ phương tiện quá lớn di chuyển trên các tuyến này để ra khỏi TP Hà Nội, hoặc do các công trình đang thi công, thu hẹp làn đường nên các phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ.

Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, đặc biệt khu vực từ km185 đến km188; và tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (lối vào cao tốc hướng về Hà Nội); tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm, tuy nhiên, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Tại TP.HCM và các địa phương giáp ranh, do trời mưa, người dân về quê nghỉ lễ đông khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến, xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (km 17+600), TP.HCM - Trung Lương, lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm tại các nút giao, không xảy ra ùn tắc.

Đường vành đai 3 Đường vành đai 3 'tê liệt' từ đêm 29 đến sáng 30-4 vì người dân đổ về quê, CSGT phải 'cấm xe'

TTO - Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên đường vành đai 3 trên cao để rời khỏi nội đô Hà Nội về quê nghỉ lễ trong sáng 30-4 khiến tuyến đường này ùn tắc nghiêm trọng, có thời điểm gần như "tê liệt".

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên