07/08/2020 19:26 GMT+7

13.000 người chưa lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, TP.HCM giải quyết ra sao?

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Tính đến chiều 7-8, TP.HCM còn gần 13.000 người về từ Đà Nẵng chưa được lấy mẫu xét nghiệm và tồn 3.000 mẫu đang chờ xét nghiệm COVID-19. Vậy thành phố lên phương án giải quyết như thế nào?

13.000 người chưa lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, TP.HCM giải quyết ra sao? - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy dịch phết họng, mũi một người dân TP.HCM về từ Đà Nẵng từ ngày 1-7- Ảnh: XUÂN MAI

Chiều 7-8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo về số lượng người dân TP.HCM từ Đà Nẵng về từ ngày 1-7 chưa được lấy mẫu để xét nghiệm và lượng mẫu đã lấy nhưng chưa xét nghiệm (tồn đọng). 

Theo đó, tính đến chiều cùng ngày, TP.HCM còn 13.000 người về từ Đà Nẵng từ ngày 1-7 chưa được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và đang tồn khoảng 3.000 mẫu cần phải xét nghiệm. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết sẽ giải quyết xong 3.000 mẫu xét nghiệm còn tồn đọng ngay trong ngày 7-8. 

Còn khoảng 13.000 người chưa được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại các trạm y tế phường xã, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các quận huyện tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu trong các ngày 7, 8 và 9-8. Việc tổ chức xét nghiệm có kết quả chậm nhất vào ngày 11-8. 

Hiện nay TP.HCM đã có 13 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.

Để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm COVID-19, mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã rà soát và cho biết có 8 bệnh viện có đủ năng lực triển khai xét nghiệm khẳng định COVID-19. Sở đề nghị lãnh đạo 8 bệnh viện khẩn trương kiện toàn năng lực và có văn bản đề nghị Viện Pasteur sớm đánh giá năng lực và được Bộ Y tế công nhận. 

Tất bật xét nghiệm tìm COVID-19 Tất bật xét nghiệm tìm COVID-19

TTO - Những ngày này, khoa xét nghiệm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đang vận hành với công suất tối đa để nhanh chóng trả kết quả về các đơn vị gửi mẫu.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên