14/01/2022 18:43 GMT+7

13 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dương tính với COVID-19, khó khăn thêm chồng chất

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO – Ngày 14-1, đã có thêm 4 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dương tính với COVID-19, nâng tổng số F0 ở đội tuyển lên con số 15 (trong đó có 13 cầu thủ, 2 bác sĩ).

13 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dương tính với COVID-19, khó khăn thêm chồng chất - Ảnh 1.

13/26 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Tây Ban Nha dương tính với COVID-19, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến việc tham dự VCK Asian Cup 2022 - Ảnh: VFF

Theo kế hoạch đêm nay 14-1, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ dự vòng chung kết Asian Cup 2022. Với tổn thất lực lượng vô cùng lớn này, đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí đứng trước nguy cơ không đủ người để đá chứ chưa nói đến việc giành thành tích.

Ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết đội nữ Việt Nam vẫn lên đường sang Ấn Độ bởi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã lên kế hoạch và sẵn sàng cho ngày khởi tranh. Dù chỉ còn một nửa quân số nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn quyết tâm dự giải và hy vọng trong những ngày tới các cầu thủ là F0 sẽ hồi phục.

Trước đó, ngày 27-12-2021, đội tuyển nữ Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đã lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam tham dự một số trận giao hữu. Trong quá trình thi đấu giao hữu, một số thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã không may bị nhiễm COVID-19.

Nguồn lây đến từ một trong các CLB mà đội tuyển nữ Việt Nam đá giao hữu. Tuy nhiên sau trận đấu nhiều ngày phía đội bạn mới thông báo quá nửa đội hình là F0, khiến cho việc kiểm soát, ngăn ngừa nguồn lây ở đội tuyển nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Những ngày đầu chỉ có 4 cầu thủ và 1 bác sĩ của đội tuyển là F0. Đến ngày 13-1 đã tăng lên 9 cầu thủ và 2 bác sĩ. Ngày 14-1, có thêm 4 cầu thủ là F0, nâng tổng số ca F0 ở đội tuyển nữ lên 15 người, trong đó có 13 cầu thủ và 2 bác sĩ. Trong số 13 cầu thủ là F0 có nhiều cầu thủ là trụ cột của đội tuyển.

Đêm nay (14-1 theo giờ Việt Nam), 13 cầu thủ có kết quả âm tính, ban huấn luyện và một số thành viên đội tuyển nữ sẽ di chuyển từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ dự giải. Các thành viên là F0 tiếp tục ở lại cách ly và điều trị tại Tây Ban Nha. Hiện sức khỏe của các F0 tốt, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Ngày 17 và 19-1 sẽ có hai chuyến bay từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ. VFF rất hy vọng trong ít ngày tới các tuyển thủ F0 sẽ hồi phục, có kết quả âm tính và có thể di chuyển dần sang Ấn Độ để dự giải đấu.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng C tại vòng chung kết Asian Cup 2022 cùng các đội: Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar. Vòng chung kết Asian Cup sẽ diễn ra từ ngày 20-1 đến 6-2-2022 tại Ấn Độ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 21-1.


Đã có 9/26 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dương tính với COVID-19 Đã có 9/26 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dương tính với COVID-19

TTO - Ngày 13-1, đã có tổng cộng 9 cầu thủ và 2 bác sĩ đội tuyển nữ Việt Nam dương tính với COVID-19. Điều này khiến đội tuyển nữ gặp khó khăn chưa từng có trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2022.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên