14/05/2019 08:40 GMT+7

2 máy bay du lịch đâm nhau ở Mỹ, 5 người thiệt mạng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Vụ va chạm giữa hai máy bay du lịch xảy ra ngày 13-5 tại thị trấn Ketchikan, Alaska, Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 10 người khác bị thương.

2 máy bay du lịch đâm nhau ở Mỹ, 5 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Một trong hai máy bay sau vụ va chạm - Ảnh: Tuần duyên Mỹ (USCG)

USA Today ngày 14-5 dẫn tuyên bố của Công ty du lịch Princess Cruises cho biết phi công trên hai chiếc máy bay đang chở khách du lịch khi tai nạn xảy ra. Trong đó, một chiếc chở 11 người và một chiếc chở 5 người.

Người phát ngôn của Cục Quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA), Allen Kenitzer, nói nguyên nhân vụ va chạm trên không này hiện vẫn chưa được làm rõ.

Cập nhật thông báo 6 người mất tích trước đó, FAA cho biết hiện đã xác định được 5 người thiệt mạng, 1 người khác vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Reuters, FAA xác nhận vị trí xảy ra tai nạn thuộc tuyến bay du lịch của Alaska, gần Đài tưởng niệm quốc gia Misty Fjords, cách thủ đô Juneau (Alaska) 480km về phía nam.

Hai chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng máy bay cỡ nhỏ Otter DHC-3 và DHC-2 Beaver của hãng máy bay de Havilland.

Theo USA Today, một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 3 nạn nhân khác bị thương nghiêm trọng và 6 người còn lại tạm thời đã ổn định. 10 nạn nhân bị thương hiện được điều trị tại Trung tâm Y tế Ketchikan, thuộc Tổ chức Truyền thông y tế hòa bình.

Điều kiện thời tiết tại thời điểm diễn ra tai nạn trời âm u, với sức gió đông nam hơn 14km/h.

2 máy bay du lịch đâm nhau ở Mỹ, 5 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ khiêng một nạn nhân bị thương ra xe cấp cứu - Ảnh: AP

2 máy bay du lịch đâm nhau ở Mỹ, 5 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Vị trí thị trấn Ketchikan trên bản đồ - Ảnh chụp màn hình/Maps4News

Tai nạn máy bay Sukhoi gây thương vong cao do hành khách cố lấy hành lý? Tai nạn máy bay Sukhoi gây thương vong cao do hành khách cố lấy hành lý?

TTO - Những tình tiết mới hé lộ cho thấy việc sơ tán hành khách khỏi chiếc Sukhoi bốc cháy tại Nga chỉ tốn 55 giây. Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động sơ tán lại bị chậm trễ do một số khách cố lấy hành lý của mình.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên