28/03/2019 20:37 GMT+7

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Có tới 20.000 cành và 250 cây hoa anh đào được vận chuyển từ Nhật sang Việt Nam phục vụ trang trí tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào ngày mai (29-3).

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 1.

Những cành hoa anh đào lung linh khoe sắc - Ảnh: DANH TRỌNG

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 do UBND TP Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày mai 29 đến 31-3 tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hoa anh đào được sử dụng trong lễ hội hoàn toàn là hoa thật, hoa tươi với hai màu sắc chủ đạo là trắng và hồng.

Chiều 28-3, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, các công nhân vẫn đang miệt mài chăm sóc, bày trí các cành, cây hoa anh đào và các loại hoa khác.

Bên cạnh hoa anh đào, hơn một trăm loài hoa khác của Việt Nam như hoa lan, hoa cúc, hoa cẩm chướng, hoa mẫu đơn...  cũng được trưng bày, chuẩn bị khoe sắc rực rỡ.

Dù chưa chính thức khai mạc, nhưng đã có đông đảo du khách, người đi đường tỏ ra thích thú  đã dừng lại ngắm hoa, chụp ảnh từ phía ngoài hàng rào.

Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, như ca trù, hát xẩm, múa bồng... 

Bên cạnh đó, lễ hội sẽ giới thiệu một số nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản như trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama… tại khu vực Nhà Bát Giác.

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 2.

Lễ hội hoa anh đào diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ trong 3 ngày cuối tuần - Ảnh: DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 3.

Hoa anh đào và các loài hoa của Việt Nam được bày trí vô cùng bắt mắt - Ảnh: DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 4.

Biểu tượng rồng vàng được kết từ hoa tươi - Ảnh: DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 5.

Công nhân đang chăm chỉ cắm hoa - Ảnh: DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 6.

Các công nhân hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng để phục vụ cho lễ khai mạc diễn ra vào ngày mai - Ảnh: DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 7.

Khoảng hơn 200 công nhân sẽ làm việc xuyên đêm 28-3 để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức lễ hội - Ảnh; DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 8.

Hoa anh đào có 2 màu chính là trắng và hồng - Ảnh: DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 9.

Những bông hoa anh đào khoe sắc - Ảnh: DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 10.

Có tới 20 nghìn cành hoa anh đào được bày trí trong lễ hội - Ảnh; DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 11.

Hàng nghìn bông hoa sẵn sàng khoe sắc trước ngày khai hội - Ảnh: DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 12.

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh hoa anh đào dù lễ hội chưa chính thức khai mạc - Ảnh: DANH TRỌNG

20.000 cành hoa anh đào khoe sắc tại vườn hoa Lý Thái Tổ - Ảnh 13.

Các loài hoa Việt Nam cùng khoe sắc tại lễ hội - Ảnh: DANH TRỌNG


DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên