02/04/2019 14:45 GMT+7

210 doanh nghiệp Việt là nhà cung ứng cho Samsung

N.AN
N.AN

TTO - Ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết đã có 210 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung và đang tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp trong các lĩnh vực điện, điện tử...

210 doanh nghiệp Việt là nhà cung ứng cho Samsung - Ảnh 1.

Năm 2019 dự kiến sẽ có 42 doanh nghiệp là nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung - Ảnh: SAMSUNG

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ khai mạc Chương trình hợp tác đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam trong lĩnh vực cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng năm 2019 do Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn Samsung Việt Nam tổ chức sáng ngày 2-4.

Theo đó, năm 2019 sẽ có khoảng 42 doanh nghiệp làm nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung trong khi năm 2020 sẽ tăng lên 50 doanh nghiệp.

Số lượng nhà cung ứng cấp 2 cũng tăng từ 157 doanh nghiệp năm ngoái lên 170 doanh nghiệp trong năm nay.

Như vậy, đến nay đã có khoảng 210 doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung ứng cho Samsung, không chỉ trong các lĩnh vực bao bì, in ấn mà còn về tự động hóa, thiết bị, linh kiện nhựa... với tỉ lệ nội địa hóa là 57%.

Ông Choi Joo Ho cho rằng tiềm năng hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam với Samsung còn rất lớn bởi thời gian qua khi Samsung cử chuyên gia tư vấn cải tiến cho 54 doanh nghiệp thì tỉ lệ hàng lỗi, tồn kho đã giảm nhiều.

Cụ thể, trong năm 2018 đã có 95 chuyên gia tư vấn Việt Nam về công nghệp hỗ trợ hoàn thành khóa học đào tạo trên tổng số 200 chuyên gia được đào tạo trong 2 năm 2018 và 2019. 

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, theo số liệu thống kê của Tổng Cục hải quan cho thấy năm 2018, kim ngạch song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 65,7 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất sang Hàn Quốc 18,2 tỉ USD, tăng 22,9% so với năm 2017.

Ông Hải cho rằng kết quả này cho thấy quan hệ thương mại và đầu tư giữa 2 nước vẫn đang giữ đà tăng trưởng tốt, đặc biệt kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc được ký kết và có hiệu lực vào cuối năm 2015.

Samsung muốn có nhiều doanh nghiệp Samsung muốn có nhiều doanh nghiệp 'vệ tinh' tại TP.HCM

TTO - Tổng giám đốc Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) nói rằng hãng điện tử này kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp vệ tinh tại TP.HCM.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên