20/09/2014 19:59 GMT+7

​23 đội học sinh vào chung kết Robotacon 2014

Đ.T
Đ.T

TTO - Ngày 20-9, tại TP.HCM, 45 đội đến từ 19 trường THCS ở TP.HCM và Hà Nội hào hứng tham gia cuộc thi tài năng Robot TP.HCM (Robotacon 2014).

Các đội lắp ráp robot - Ảnh: Đ.T
Các đội lắp ráp robot - Ảnh: Đ.T

Cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM kết hợp Công ty cổ phần Việt Tinh Anh tổ chức.

Các học sinh lắp ráp robot bằng những mảnh ghép Lego theo đề thi: robot thu dọn mảnh vỡ vụ trụ trong không gian; lắp ráp các tầng tên lửa (hai bảng dành cho thí sinh theo độ tuổi); robot Sumo (dành cho thí sinh tự do).

Các thí sinh sử dụng các phần mềm lập trình do Lego Education kết hợp với các đơn vị như Viện Công nghệ khoa học Massachusetts (MIT), LabView... để lập trình các robot này.

Các robot "đấu" trên sàn theo luật tính điểm, hào hứng trong tiếng hò reo cổ vũ.

Ông Tạ Viết Quý- chuyên viên Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết: "Đây là sân chơi quá hay, giúp học sinh ngoài việc tiếp cận công nghệ mới còn quan trọng là rèn luyện tính đồng đội và thực nghiệm". 

Sau các vòng thi đấu, 23 đội cao điểm nhất đã giành quyền lọt vào chung kết, diễn ra vào ngày mai 21-9, để chọn ra 3 đội xuất sắc nhất của ba bảng. 

Các thí sinh cùng robot trên sàn đấu - Ảnh: Đ.T
Các thí sinh cùng robot trên sàn đấu - Ảnh: Đ.T

Ba đội này sẽ tham gia cuộc thi Robot quốc tế (WRO) tổ chức ở thành phố Sochi, Nga vào tháng 11 năm nay.

Cuộc thi này tổ chức hàng năm với nhiều nước tham gia như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Thái Lan, Ấn Độ...

Ở các nước, môn học Robotic (lắp ráp, lập trình robot trực quan dành cho học sinh) được đưa vào các trường như môn học ngoại khoá.

Theo ông Tạ Viết Quý, ở Việt Nam đã triển khai môn ngoại khoá này được hai năm ở một số trường THCS tại Hà Nội và TP.HCM.

Đ.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên