26/04/2020 11:17 GMT+7

3 lao động người Việt ở Thái Lan được xác định mắc COVID-19

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Theo báo Pattaya Mail ngày 26-4, trong số 53 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được xác nhận ngày 25-4 có 42 trường hợp là lao động nhập cư, trong đó có 3 người Việt.

3 lao động người Việt ở Thái Lan được xác định mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Lao động nhập cư người Myanmar nhận phần ăn từ thiện ở thủ đô Bangkok ngày 23-4 - Ảnh: REUTERS

Số ca nhiễm mới này như vậy tăng chút ít trở lại ở Thái Lan. Trước đó, trong khoảng 2 tuần, số lượng các ca mới theo ngày đã giảm từ 54 ca hôm 9-4 xuống 13 ca ngày 23-4 và 15 ca ngày 24-4.

Ngày có số ca nhiễm được ghi nhận cao nhất ở Thái Lan là 22-3 với 188 ca.

Theo báo Pattaya Mail, trong số 53 ca mới có 11 ca được xác định dương tính qua xét nghiệm thông thường. 42 trường hợp khác được xác định qua xét nghiệm nhanh và là những trường hợp lao động nhập cư đang được cách ly ở huyện Sadao, tỉnh Songkhla giáp giới Malaysia.

Số lao động nhập cư dương tính virus corona này gồm 34 người từ Myanmar, 3 người Việt, 2 người Malaysia và Campuchia, Yemen, Ấn Độ mỗi nước có 1 người.

Tất cả 42 người nước ngoài này dù được xác định dương tính nhưng vẫn khỏe mạnh và không có nhiều triệu chứng của bệnh.

Bác sĩ Taweesin Visanuyothin - người phát ngôn Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 của Thái Lan, cho biết những người này sẽ được đưa đi khám nghiệm phổi và được cách ly điều trị.

Thái Lan tiến hành xét nghiệm nhiều hơn cho số lao động nhập cư theo lệnh của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Bác sĩ Taweesin Visanuyothin khẳng định Thái Lan tiến hành biện pháp này sau khi Singapore xuất hiện các ổ dịch lớn trong số lao động nhập cư người nước ngoài.

3 lao động người Việt ở Thái Lan được xác định mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Xếp hàng chờ nhận phần ăn từ thiện tại một khu phố nghèo ở thủ đô Bangkok ngày 25-4 - Ảnh: REUTERS

Giới chức Thái Lan cũng xác nhận có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày 25-4, nâng tổng số ca tử vong lên 51 người.

Trường hợp tử vong mới là người Thái 48 tuổi. Gia đình ông cũng có 3 người bị dương tính với virus corona. Em trai ông này làm việc tại khu Thong Lor ở thủ đô Bangkok.

Bác sĩ Taweesin Visanuyothin cho rằng bệnh nhân đã tử vong khi bị lây nhiễm từ thành viên khác trong gia đình.

Với 53 ca mới được xác nhận ngày 25-4, tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Thái Lan là 2.907 người. Nhưng bên cạnh đó trong ngày 25-4 cũng có thêm 57 bệnh nhân được chữa khỏi, nâng số ca hồi phục lên 2.547.

Theo bà Dana Graber Ladek, trưởng phái đoàn Di cư quốc tế (IOM) tại Thái Lan, ở quốc gia Đông Nam Á này có khoảng 4 triệu lao động nhập cư, phần lớn đến từ các quốc gia láng giềng Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Họ làm việc chủ yếu trong các ngành xây dựng, sản xuất và dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

IOM ước tính do đợt dịch COVID-19 này, khoảng 150.000-200.000 lao động của 4 quốc gia trên ở Thái Lan đột ngột mất việc và có mong muốn trở về quê nhà.

Tự động gia hạn thị thực

Vào tối 21-4, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Narumon Pinyosinwat, cho biết người nước ngoài có thị thực hết hạn từ ngày 26-3 sẽ được phép ở lại Thái Lan đến ngày 31-7 mà không phải làm các thủ tục gia hạn theo quy định.

Họ cũng sẽ không bị phạt 500 baht (khoảng 16 USD) cho mỗi ngày quá hạn thị thực.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Thái Lan thông qua quy định về tự động gia hạn thị thực, trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Thái Lan và thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trước đó từ ngày 8-4, Thái Lan đã ra quy định lần thứ nhất về gia hạn thị thực cho người nước ngoài đến ngày 30-4.

Thái Lan hỗ trợ giá điện cho 22 triệu hộ gia đình trong 3 tháng Thái Lan hỗ trợ giá điện cho 22 triệu hộ gia đình trong 3 tháng

Khoảng 10 triệu gia đình có các thiết bị điện trong nhà không vượt quá 5 amps, sẽ được miễn tiền điện trong thời gian từ tháng 3-5/2020.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên