Thứ 2, ngày 8 tháng 3 năm 2021
34.700 thuê bao phát tán cuộc gọi rác đã bị khóa chiều gọi đi
TTO - Ngày 7-10, Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và truyền thông) cho biết từ tháng 7-2020 đến nay, các nhà mạng khóa chiều gọi đi của hơn 34.700 thuê bao. Trong đó chỉ riêng tháng 9-2020, các nhà mạng đã khóa chiều gọi đi đối với 16.288 thuê bao.

Dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo xác thực thông tin cá nhân thuê bao đang là biện pháp được các nhà mạng triển khai để góp phần phòng chống thuê bao rác - Ảnh: T.HÀ
Không chỉ từng nhà mạng khóa chiều gọi đi nội mạng, từ tuần tới đại diện Cục Viễn thông cho biết sẽ điều hành các nhà mạng chia sẻ dữ liệu để ngăn chặn cuộc gọi rác liên mạng.
Để thực hiện được việc khóa chiều gọi đi của các thuê bao phát tán cuộc gọi rác, các doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo quy trình 4 bước: Xác định thuê bao nghi phát tán cuộc gọi rác; Xác thực lại xem đó có phải là cuộc gọi rác hay không; Ngăn chặn; Chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại.
Trong đó việc ngăn chặn thuê bao thực hiện cuộc gọi rác cũng dựa trên số lượng phản hồi từ khách hàng. Khi nghi ngờ thuê bao phát tán cuộc gọi rác, nhà mạng phải thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng đã nhận cuộc gọi nghi ngờ cuộc gọi rác. Việc thu thập phản hồi này thực hiện qua tin nhắn và khách hàng có thể trả lời bằng cách nhấn nút có hoặc không. Nhưng tỉ lệ người dân phối hợp để xác thực còn thấp, chỉ 5 - 7%.
Vì vậy, để tăng cường hiệu quả chống cuộc gọi rác, tin nhắn rác, trong thời gian tới Cục Viễn thông cho biết sẽ cùng các nhà mạng tăng cường tuyên truyền để tỉ lệ người dân phối hợp trong khâu xác thực cuộc gọi rác đạt cao hơn.
Trong nghị định 91 về phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác vừa được Chính phủ ban hành, lần đầu tiên Việt Nam xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia danh sách các thuê bao từ chối nhận mọi quảng cáo (National Do not call - DNC) bằng cách cho phép các thuê bao đăng ký hoặc hủy đăng ký thông qua cú pháp tin nhắn gửi về đầu số 5656 để có thể giám sát hoạt động gửi quảng cáo đúng quy định của pháp luật và hạn chế tin nhắn rác, cuộc gọi rác.
-
TP.HCM bắt đầu có nắng nóng kéo dài, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện làm mát của người dân đang tăng mạnh. Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) dự báo hóa đơn tiền điện các tháng mùa khô có thể tăng đột biến.
-
TTO - Sáng 8-3, những mũi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đã được tiêm đồng loạt tại các điểm ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương. Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ, những người được tiêm đầu tiên đều là nữ nhân viên y tế.
-
TTO - Thời gian gần đây, nhiều người phản ảnh bỗng dưng thành con nợ, các ngân hàng và cả công ty tài chính cũng gặp nạn khi nhiều vụ kẻ xấu làm giả tinh vi chứng minh nhân dân, cả hộ khẩu để rút tiền.
-
TTO - Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 đồng phạm khác bị xét xử do gây ra những sai phạm liên quan dự án ethanol Phú Thọ.
-
TTO - Người đàn ông khốn khổ đứng trước 'vành móng ngựa' chờ xét xử tội giết người. Phát hiện vợ mình ngoại tình với người bạn thân, Sang đã dùng dao đâm 2 nhát. Sang vào tù bỏ 3 con trẻ bơ vơ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận