21/11/2018 10:35 GMT+7

4 lý do khiến CĐV VN nghi ngờ trọng tài

HOÀI DƯ (đồ họa An Bình)
HOÀI DƯ (đồ họa An Bình)

TTO - Tổ trọng tài điều khiển trận Việt Nam hòa chủ nhà Myanmar 0-0 ở lượt trận thứ tư bảng A AFF Cup 2018 mà đứng đầu là trọng tài chính người Qatar Khamis Mohammed Al-Marri đã đưa ra nhiều quyết định bất lợi cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Dưới đây là 4 lý do khiến các CĐV VN nghi ngờ về độ công tâm của tổ trọng tài này:

4 lý do khiến CĐV VN nghi ngờ trọng tài - Ảnh 1.

Bàn thắng bị từ chối của Văn Toàn - Nguồn: VTC3

Phút 77, từ cú sút xa của Quang Hải, thủ môn Kyaw Zin Htet (Myanmar) buộc phải đẩy bóng ra và Văn Toàn lao đến sút bồi tung lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này vì cho rằng Văn Toàn việt vị.

Tuy nhiên, pha quay chậm trên truyền hình sau đó cho thấy Văn Toàn vẫn đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Myanmar trước khi thoát xuống đệm bóng tung lưới thủ môn Kyaw Zin Htet.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định sai lầm này là do trợ lý trọng tài người Thái Lan đã đứng sai vị trí. 

4 lý do khiến CĐV VN nghi ngờ trọng tài - Ảnh 3.

Hai quả phạt đền bị từ chối của tuyển Việt Nam - Nguồn: VTV6

Phút 75, Quang Hải có pha chọc khe thông minh, Công Phượng thoát xuống nhận bóng và va chạm với thủ môn Kyaw Zin Htet của Myanmar trước khi té ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính người Qatar đã không cho tuyển Việt Nam được hưởng quả đá 11m.

Phút 90, Quang Hải có pha tỉa bóng sang cánh trái cho Văn Hậu xâm nhập vòng cấm. Hậu vệ tuyển Việt Nam sau đó bị cầu thủ Myanmar cản ngã một cách lộ liễu. Tuy nhiên, trọng tài Khamis Mohammed Al-Marri vẫn nói không với phạt 11m. 

So với tình huống của Công Phượng trước đó, pha té ngã của Văn Hậu có phần tác động của cầu thủ Myanmar rõ ràng hơn. Và góc quay trên truyền hình cũng cho thấy rõ điều đó.

4 lý do khiến CĐV VN nghi ngờ trọng tài - Ảnh 5.

Không được hưởng phép lợi thế phút 63 - Nguồn: VTV6

Tổ trọng tài có thêm tình huống gây bất lợi cho tuyển VN ở phút 63. Trong tình huống này, Hùng Dũng bị cầu thủ Myanmar phạm lỗi ở khu vực giữa sân. Khi bóng đến chân Phan Văn Đức và các cầu thủ Việt Nam đang hướng bóng về khung thành Myanmar để tạo ra tình huống tấn công thì trọng tài cắt còi thổi phạt cầu thủ chủ nhà. 

Trọng tài sau đó rút thẻ vàng cho cầu thủ Myanmar. Tuy nhiên, theo lẽ thường ông Khamis Mohammed Al-Marri phải cho Việt Nam được hưởng phép lợi thế và có phạt thẻ vàng cầu thủ Myanmar hay không sẽ tính sau.

Không được hưởng quả đá phạt góc phút 90+2 - Nguồn: VTV6

Phút 90+2, Anh Đức chuyền bóng cho Văn Đức thoát xuống bên hành lang cánh trái. Cầu thủ của tuyển Việt Nam nhận bóng và xoay trở khá hay trước khi để hậu vệ Myanmar phá bóng ra ngoài. Tuy nhiên, thật khó hiểu khi trọng tài lại không cho tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt góc.

Ngoài hai tình huống này, trọng tài chính Khamis Mohammed Al-Marri cũng có nhiều quyết định gây tranh cãi khác khi ông luôn thổi bất lợi cho các cầu thủ Việt Nam trong tình huống tranh chấp bóng 50-50.

4 lý do khiến CĐV VN nghi ngờ trọng tài - Ảnh 8.

Cầu thủ Myanmar liên tục nằm sân nhưng trọng tài bù giờ quá ít - Nguồn: VTV6

Trận này, trọng tài cho bù giờ quá ít trong khi thời gian bóng chết trên sân rất nhiều. Trong thời gian thi đấu của hiệp 2, cầu thủ Myanmar liên tục nằm sân. Anh Đức cũng không ít lần đến nhắc nhở trọng tài giải quyết nhanh tình huống để đưa bóng nhập cuộc. Đó là chưa kể, trận đấu cũng không ít lần gián đoạn vì các cầu thủ Việt Nam bị đau nằm sân.

Nhưng trọng tài chỉ cho bù giờ hiệp một 1 phút và hiệp hai có 3 phút. Trong thời gian bù giờ bóng chết cũng khá nhiều và đáng lẽ ông Khamis Mohammed Al-Marri cho thêm thời gian.

Bàn thắng của Văn Toàn có việt vị? Bàn thắng của Văn Toàn có việt vị?

TTO - Phút 77, từ cú sút xa của Quang Hải, thủ môn Myanmar đẩy bóng ra và Văn Toàn lao đến sút bồi tung lưới đội chủ nhà.

HOÀI DƯ (đồ họa An Bình)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên