10/05/2021 17:34 GMT+7

5 người Trung Quốc cư trú trái phép ở Hà Nội, 4 người đang bỏ trốn

PHẠM TUẤN - TIẾN THẮNG
PHẠM TUẤN - TIẾN THẮNG

TTO - Công an quận Bắc Từ Liêm vừa phát hiện 1 người đàn ông tên Meng Zhong Xing (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc) lưu trú trái phép, không có hộ chiếu, giấy thị thực cũng như các loại giấy tờ khác có giá trị nhập cảnh tại Việt Nam.

5 người Trung Quốc cư trú trái phép ở Hà Nội, 4 người đang bỏ trốn - Ảnh 1.

Meng Zhong Xing và Nguyễn Xuân Phức - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 10-5, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính tại phòng 3817, tòa nhà S4, chung cư Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tại đây, nhà chức trách phát hiện một người đàn ông tên Meng Zhong Xing (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc) lưu trú trái phép, không có hộ chiếu, giấy thị thực cũng như các loại giấy tờ khác có giá trị nhập cảnh tại Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Meng Zhong Xing khai nhận khoảng đầu tháng 4-2021, thông qua một người quen ở tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc) đã liên hệ với Nguyễn Xuân Phức (sinh năm 1987, trú tại Tam Dị, Lục Ngạn, Bắc Giang) nhờ thuê phòng ở Hà Nội để ở trong thời gian 1 tháng. Phức đã đồng ý và nhận 10 triệu đồng từ Meng Zhong Xing.

Đến ngày 14-4, Phức thuê căn hộ S2.110521 chung cư ở Gia Lâm, Hà Nội và gửi địa chỉ cho Meng Zhong Xing tự tìm đến. Tiếp đó, ngày 17-4, Meng Zhong Xing và 4 người Trung Quốc khác (chưa rõ nhân thân) nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào Việt Nam và ở tại căn hộ trên.

Hai ngày sau, Meng Zhong Xing nhờ Phức thuê 1 căn hộ khác để ở tại Hà Nội. Ngày 19-4, Phức thuê phòng ở tòa nhà S4, chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu và đưa Meng Zhong Xing đến ở tại căn hộ trên, đồng thời mua thực phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Đến khi công an kiểm tra căn hộ S2.110521 thì 4 người Trung Quốc đã bỏ đi, hiện chưa xác định được tung tích.

Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã lấy mẫu xét nghiệm đối với Meng Zhong Xing và Phức, đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố, đồng thời chuyển hồ sơ để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Quảng Ninh liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Từ ngày 7 đến 10-5, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh liên tục phát hiện, bắt giữ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể ngày 10-5, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đồn biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực mốc 1366+1.000m (khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

5 người Trung Quốc cư trú trái phép ở Hà Nội, 4 người đang bỏ trốn - Ảnh 2.

Tổ công tác Đồn biên phòng Bắc Sơn, TP Móng Cái lập biên bản sau khi phát hiện nhóm 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn - Ảnh: Đồn biên phòng Bắc Sơn

Theo đó, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thì tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đang đi bộ khu vực bờ sông biên giới hướng vào nội địa với nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu kiểm tra, 2 người này không xuất trình được giấy tờ theo quy định nên tổ đã đưa về Đội công tác Km3 để tiếp tục xác minh theo quy định.

Qua xác minh xác định một người tên là Wei Huan Feng (Vi Hoán Phong) và người còn lại là Wei Huan Yong (Vi Hoán Dũng), đều là người Trung Quốc có địa chỉ thường trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hai người này khai nhận được một người đàn ông Trung Quốc không quen biết môi giới đưa sang Việt Nam làm việc với mức tiền 6.000 NDT.

5 người Trung Quốc cư trú trái phép ở Hà Nội, 4 người đang bỏ trốn - Ảnh 3.

Nhóm 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tuyến biên giới Quảng Ninh bị phát hiện đêm 7-5 - Ảnh: TRẦN HẰNG

Trước đó vào đêm 7-5, tại km3+600 trên tuyến quốc lộ 18C thuộc thôn Đồng Và, xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh - từ nguồn tin báo của người dân, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra xe ô tô khách màu đen loại 10 chỗ do Nguyễn Văn Tuyến (50 tuổi, trú tại Quang Hanh, TP Cẩm Phả) điều khiển đang đỗ ở bên đường theo hướng Tiên Yên - Bình Liêu phát hiện trên xe có 5 người (2 nam và 3 nữ).

Qua xác minh cho thấy tất cả số người trên đều là người Trung Quốc, không có giấy tờ, hộ chiếu nhập cảnh hợp pháp. Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ, người và tang vật cho Công an huyện Tiên Yên, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quảng Ninh tạm dừng đào tạo, sát hạch lái xe

Chiều 10-5, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra thông báo về việc từ 7h ngày 11-5, chính thức tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Việc tạm dừng là do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh khẩn trương liên lạc, thông tin ngay đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên được biết về nội dung chỉ đạo này.

36 người về từ Trung Quốc tìm cách nhập cảnh trái phép lúc rạng sáng 36 người về từ Trung Quốc tìm cách nhập cảnh trái phép lúc rạng sáng

TTO - Lợi dụng lúc rạng sáng, 36 công dân Việt Nam tìm cách nhập cảnh trái phép qua biên giới thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, ngăn chặn.

PHẠM TUẤN - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên