29/01/2020 08:07 GMT+7

5h sáng mùng 5 tết, xe ôm chèo kéo ùn ứ cửa ngõ phía nam thủ đô

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Hành khách vừa xách vali, balô ra khỏi bến, có đội ngũ xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống chèo kéo với giá tăng gấp đôi, gấp ba. Chưa kể taxi ra vào bến lên tục khiến khu vực bến xe Nước Ngầm - cửa ngõ phía nam thủ đô ùn ứ.

5h sáng mùng 5 tết, xe ôm chèo kéo ùn ứ cửa ngõ phía nam thủ đô - Ảnh 1.

Khu vực chờ xe buýt của bến xe Nước Ngầm trong tình trạng kẹt cứng. Không gọi được xe ôm, taxi, nhiều người dân thủ đô chọn đi xe buýt công cộng - Ảnh: HÀ THANH

5h sáng 29-1 (mùng 5 tết), hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ xô về thủ đô Hà Nội khởi động một năm làm việc mới sau kỳ nghỉ tết kéo dài cả tuần.

Ghi nhận tại khu vực bến xe Nước Ngầm - nơi được coi là "cửa ngõ phía nam" của các tuyến xe khách miền Trung, miền Nam ùn ứ từ rất sớm.

Chị Nguyễn Phương Lan (quê ở Nghệ An) cho hay dù đến mùng 6 tết mới quay lại làm việc nhưng gia đình chị quyết định ra Hà Nội trước 1 ngày để đỡ vất vả. 

"Nhưng chẳng đỡ vất vả được chút nào, chồng liên tục gọi xe taxi nhưng chưa được, đành đứng ở khu vực chờ. Dặn chồng có xe đỗ là nhanh tay… xì tiền ra mong có xe taxi cho mẹ con về".

5h sáng mùng 5 tết, xe ôm chèo kéo ùn ứ cửa ngõ phía nam thủ đô - Ảnh 2.

Ngay khi hành khách đi ra khỏi bến xe từ cổng C1 luôn có đội ngũ xe ôm chèo kéo - Ảnh: HÀ THANH

Vừa bước ra khỏi bến, một hành khách quê ở Hà Tĩnh liên tục được cánh xe ôm chèo kéo đi xe với giá gấp ba ngày thường cho cuốc xe ôm từ bến xe Nước Ngầm về quận Ba Đình. Người này cho biết để hạn chế tình trạng chèo kéo nên gọi xe ôm công nghệ trên ứng dụng, chấp nhận mức giá hơn 100.000 đồng, gấp đôi so với ngày thường.

5h sáng mùng 5 tết, xe ôm chèo kéo ùn ứ cửa ngõ phía nam thủ đô - Ảnh 3.

Khách đi ra khỏi bến xe, bên trái là xe ôm công nghệ, bên phải là xe ôm truyền thống đợi sẵn - Ảnh: HÀ THANH

Khi hành khách vừa xách vali, balô còn chưa ra khỏi bến, ngay lập tức một đội ngũ xe ôm truyền thống, xe ôm công nghệ tiến đến chèo kéo khách với giá tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Chưa kể, lượng taxi ra vào bến xe quá đông khiến khu vực này trong tình trạng ùn ứ.

Ngay sau đó, xe của lực lượng thanh tra giao thông tuần tra nhắc nhở xe taxi, xe ôm đi - đỗ đúng làn đường. Lực lượng bảo vệ, quản lý bến xe Nước Ngầm cũng liên tục nhắc nhở hành khách đứng đúng khu vực chờ để tránh tình trạng lộn xộn, ùn ứ trước cổng bến xe.

5h sáng mùng 5 tết, xe ôm chèo kéo ùn ứ cửa ngõ phía nam thủ đô - Ảnh 4.

Khách ra khỏi bến là xe ôm tiến đến chèo kéo - Ảnh: HÀ THANH

5h sáng mùng 5 tết, xe ôm chèo kéo ùn ứ cửa ngõ phía nam thủ đô - Ảnh 5.

Để tránh tình trạng lộn xộn tại cửa ngõ phía nam thủ đô, xe của Thanh tra giao thông điều tiết nhắc nhở. Cùng với đó lực lượng bảo vệ, quản lý bến xe cũng liên tục nhắc nhở hành khách và đội ngũ xe ôm, taxi - Ảnh: HÀ THANH

5h sáng mùng 5 tết, xe ôm chèo kéo ùn ứ cửa ngõ phía nam thủ đô - Ảnh 6.

Không gọi được taxi, chọn giải pháp "tăng bo", xe ôm chở luôn hai hành khách - Ảnh: HÀ THANH

Cửa ngõ TP.HCM về miền Tây kẹt xe từ mờ sáng tới trưa 19-1 Cửa ngõ TP.HCM về miền Tây kẹt xe từ mờ sáng tới trưa 19-1

TTO - Sáng 19-1 (25 tháng chạp), quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn TP.HCM kẹt cứng từ tờ mờ sáng đến tận trưa. Người dân di chuyển qua đây mệt nhoài trong nắng nóng, kẹt xe.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên