19/04/2019 16:00 GMT+7

75% loài động thực vật tại New Zealand đã tuyệt chủng

M.KHÔI
M.KHÔI

TTO - Báo cáo về tình trạng môi trường New Zealand cho thấy bức tranh ảm đạm về sự suy giảm đa dạng sinh học, nguồn nước bị ô nhiễm và sự ảnh hưởng tiêu cực của công nghiệp và đô thị.

75% loài động thực vật tại New Zealand đã tuyệt chủng - Ảnh 1.

Vẹt Kea, loài chim bản địa New Zealand, đang bị đe dọa tuyệt chủng - Ảnh: THE GUARDIAN

Theo báo Guardian, New Zealand vừa công bố báo cáo chi tiết đầu tiên về môi trường sau bốn năm mang tên Environment Aotearoa, sử dụng số liệu từ bộ phận thống kê New Zealand và Bộ Môi trường nước này.

Kết quả báo cáo khác xa với niềm tin trước đây của mọi người trên thế giới rằng New Zealand là nước có môi trường thiên nhiên tuyệt vời.

Theo báo cáo, 75% loài động thực vật tại New Zealand đã tuyệt chủng từ khi loài người xuất hiện. 90% loài chim biển bị đe dọa tuyệt chủng. Gần 2/3 hệ sinh thái quý hiếm của New Zealand đang bị đe dọa sụp đổ.

Trong 15 năm qua, nguy cơ tuyệt chủng trở nên lớn hơn với 86 loài. Và New Zealand chỉ bảo tồn được 26 loài trong 10 năm gần nhất.

Bộ trưởng Môi trường David Parker nói ông "không ngạc nhiên" khi nghe báo cáo và nhấn mạnh New Zealand cần phải nỗ lực bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ nguồn nước.

"Chúng ta cần một nền kinh tế nuôi dưỡng và phục hồi môi trường, chứ không phải phá hoại nó" - Bộ trưởng Biến đổi khí hậu New Zealand James Shaw khẳng định.

Chuột nâu Úc là động vật có vú đầu tiên tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu Chuột nâu Úc là động vật có vú đầu tiên tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu

TTO - Chính phủ Úc xác nhận sự tuyệt chủng đầu tiên của một loài động vật có vú là kết quả của sự biến đổi khí hậu do con người gây ra.

M.KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên