27/02/2021 10:20 GMT+7

8.200 công nhân Công ty Simone được tăng lương từ ngày 1-3 sau đình công

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Sau 2 ngày công nhân đình công, ban giám đốc Công ty TNHH túi xách Simone Tiền Giang đã họp các ban ngành và ra thông báo tăng lương 200.000 đồng cho toàn bộ công nhân từ ngày 1-3.

8.200 công nhân Công ty Simone được tăng lương từ ngày 1-3 sau đình công - Ảnh 1.

Hàng nghìn công nhân ngừng việc tập thể, đòi tăng lương và các chế độ làm việc sáng 25-2 - Ảnh: MỸ BÌNH

Ngày 27-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết liên quan việc 8.200 công nhân Công ty TNHH túi xách Simone Tiền Giang, Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang ngừng việc tập thể, đòi tăng lương và các chế độ làm việc, ban giám đốc công ty này đã họp các ban ngành và ra thông báo tăng lương 200.000 đồng cho toàn bộ công nhân từ 1-3.

Bản thông báo do ông Go Hak Jae, giám đốc Công ty Simone, ký nêu do Chính phủ không tăng lương tối thiểu vùng nên công ty không tăng lương cho toàn bộ công nhân. 

Tuy nhiên, do đời sống công nhân khó khăn, sau khi xem xét tình hình kinh doanh hiện tại của công ty, công ty áp dụng tăng lương 200.000 đồng cho toàn bộ công nhân từ ngày 1-3. Trong đó, tăng 150.000 đồng vào lương cơ bản và 50.000 đồng vào trợ cấp xăng xe đi lại.

Nếu trong năm nay sau thời điểm công ty tăng lương, Chính phủ có quyết định tăng lương tối thiểu vùng thì công ty sẽ tăng thêm bằng với mức tăng lương tối thiểu vùng của Chính phủ.

8.200 công nhân Công ty Simone được tăng lương từ ngày 1-3 sau đình công - Ảnh 2.

Ban giám đốc Công ty TNHH túi xách Simone Tiền Giang có cuộc đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang - Ảnh: H.T

Ngoài ra, chế độ tăng lương theo thâm niên (đánh giá hợp đồng) mà công ty đã thông báo vào tháng 5-2020 sẽ không thay đổi.

Đồng thời, ban giám đốc công ty yêu cầu tất cả công nhân trở lại làm việc bình thường ngay trong ngày 27-2 thì công ty mới áp dụng tăng lương như trên.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 25-2, khoảng 8.200 công nhân Công ty TNHH túi xách Simone Tiền Giang đồng loạt ngừng việc tập thể, đình công, đòi tăng lương và các chế độ lao động.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công đoàn Công ty Simone, Ban quản lý Khu công nghiệp Tân Hương tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân và người lao động tránh tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đến khoảng 10h cùng ngày, tất cả công nhân và người lao động Công ty TNHH túi xách Simone Tiền Giang đã giải tán ra về.

8.200 công nhân Công ty Simone ngừng việc đòi tăng lương 8.200 công nhân Công ty Simone ngừng việc đòi tăng lương

TTO - Khoảng 8.200 công nhân đang làm việc cho Công ty TNHH Simone Tiền Giang, thuộc Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang, ngừng việc tập thể, đình công, đòi tăng lương và các chế độ lao động.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên