06/11/2018 08:00 GMT+7

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Hòa vào sự phát triển và hội nhập của bóng đá toàn cầu, các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á không ngừng nâng cao chất lượng trên mọi phương diện, một trong số đó là hợp tác với những HLV tầm cỡ.

Trong 10 HLV dự AFF Cup 2018, có đến 4 người từng tận hưởng bầu không khí của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh: World Cup. Cuộc đối đầu giữa những HLV này vì thế  hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

HLV Keisuke Honda (Campuchia):

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup - Ảnh 1.

Keisuke Honda từng tham dự World Cup trong màu áo tuyển Nhật Bản - Ảnh: FFC

Ngày 6-8-2018, ngay sau thành công tại World Cup 2018, tiền đạo Keisuke Honda đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB Melbourne Victory.

Chưa đầy 1 tuần sau, ngày 12-8, Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) họp báo ra mắt huấn luyện viên mới của mình, người đó cũng chính là Keisuke Honda. Honda trở thành một trong số ít cầu thủ vừa chơi bóng, vừa huấn luyện ở 2 đội bóng khác nhau.  

Theo một số nguồn tin, Honda sẽ không nhận lương khi dẫn dắt tuyển Campuchia. Thực tế việc nhận lời làm HLV tuyển Campuchia không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cầu thủ của Honda bởi anh chỉ đạo các cộng sự thông qua những cuộc gọi video hàng tuần.

Chưa biết, liệu Honda có thể chỉ đạo tuyển Campuchia tại AFF Cup 2018 hay không bởi anh còn phải thi đấu tại A-League.

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup - Ảnh 2.

Honda trong màu áo tuyển Nhật - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, sự góp mặt của cầu thủ từng 3 lần tham gia World Cup ít nhiều cũng tác động đến Campuchia - nền bóng đá đang tiến bộ từng ngày.

Park Hang Seo (Việt Nam)

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup - Ảnh 3.

Park Hang Seo (thứ hai từ trái sáng) từng dẫn dắt Olympic Hàn Quốc đoạt HCĐ Asiad 2002- Ảnh: KFS

Bước vào sự nghiệp cầm quân, HLV Park bắt đầu được nhiều người biết tới kể từ sau chiến tích giành hạng 4 của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002.

Khi đó, ông Park làm trợ lý cho chiến lược gia người Hà Lan Guus Hiddink.

Vài tháng sau, HLV Park tìm thấy danh hiệu đầu tiên cho riêng mình khi giúp đội Olympic Hàn Quốc giành huy chương đồng tại Asiad Busan 2002 diễn ra trên sân nhà.

Từ năm 2005-2017, ông Park lần lượt thử sức với nhiều đội bóng thi đấu ở những cấp độ khác nhau tại Hàn Quốc như Gyeongnam FC, Chunnam Dragons, Sangiu Sangmu và Changwon FC.

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup - Ảnh 4.

HLV Park Hang Seo (trái) trong buổi tập của tuyển VN - Ảnh: NAM KHÁNH

Tháng 9-2017, ông Park Hang Seo chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, trở thành HLV nước ngoài thứ 2 làm việc tại Việt Nam trong 3 năm, sau triều đại của ông Toshiya Miura (5-2014 đến 1-2016).

Ngay trong giải đấu thử sức đầu tiên là vòng chung kết U23 châu Á, ông Park đã đưa U23 Việt Nam vào chung kết và chỉ chịu thất bại U23 Uzbekistan ở những giây cuối cùng.

Tiếp đó, tại Asiad 2018, ông Park cùng tuyển Olympic Việt Nam tiếp tục làm nên kỳ tích khi lọt đến vòng bán kết lần đầu tiên trong lịch sử.

Milovan Rajevac (Thái Lan)

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup - Ảnh 5.

HLV Rajevac khi còn dẫn dắt tuyển Ghana - Ảnh: GETTY IMAGES

Bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 1989 và trải qua tổng cộng 16 đội bóng, thành công lớn nhất của ông Rajevac là đưa Ghana vào tứ kết World Cup 2010.

Tháng 4-2017, sau khi HLV Kiatisuk Senamuang từ chức, Rajevac được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng Thái Lan với bản hợp đồng 1 năm.

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup - Ảnh 6.

HLV Rajevac (thứ ba từ trái sang) được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan 4-2017 - Ảnh: FAT

Tháng 2-2018, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Serbia đến năm 2020 nhằm phát triển đội bóng hướng đến những mục tiêu xa hơn AFF Cup.

Đến AFF Cup 2018, HLV Milovan Rajevac chỉ xem đây là nơi để tôi luyện cho những mục tiêu lớn sắp tới khi chỉ triệu tập những cầu thủ trong nước và cất đi những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Teerasil Danda (thuộc CLB Sanfrecce Hiroshima- Nhật), Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe - Nhật) hay thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven - Bỉ).

Sven-Goran Eriksson (Philippines)

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup - Ảnh 7.

Ông Eriksson là HLV có lý lịch hoành tráng nhất tại AFF Cup 2018 - Ảnh: REUTERS

Eriksson là huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm từng chinh chiến qua nhiều đấu trường ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Bồ Đào Nha, Ý, Anh kể từ năm 1977.

Ngoài ra, Eriksson cũng từng dẫn dắt nhiều đội tuyển quốc gia, trong đó có tuyển Anh (2001-2006), Mexico (2008-2009), Bờ Biển Ngà (2010) và giờ đây là Philippines.

Năm 2000, Eriksson trở thành chiến lược gia đầu tiên không thuộc khối liên hiệp Anh dẫn dắt Tam sư và cùng đội bóng tham dự World Cup năm 2002 tại Hàn Quốc.

Dù thất bại trước tuyển 1-2 trước Brazil tại tứ kết nhưng hành trình mà HLV Eriksson tái thiết lại đội bóng được nhiều người, trong đó có các cổ động viên tin tưởng.

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup - Ảnh 8.

HLV Erikson khi còn dẫn dắt tuyển Anh - Ảnh: GETTY IMAGES

Bốn năm sau đó, Eriksson đến với vòng chung kết World Cup 2006 dưới áp lực rất lớn từ giới truyền thông sau một vòng loại không mấy ấn tượng.

Giải đấu năm đó, tuyển Anh dừng bước ở vòng tứ kết sau thất bại trước đối thủ duyên nợ Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền.

AFF Cup 2018: Điểm mặt 23 niềm hy vọng của Việt Nam AFF Cup 2018: Điểm mặt 23 niềm hy vọng của Việt Nam

TTO - Trước ngày lên đường sang Lào đá trận mở màn AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ. Đây sẽ là 23 niềm hy vọng mang vinh quang về cho Việt Nam ở đấu trường khu vực.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên