20/04/2021 17:03 GMT+7

Ai bị 3 sinh viên rao sim số đẹp lừa nhiều người hàng tỉ đồng này liên hệ công an

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Anh H.A.T., 37 tuổi, vào mạng xã hội có tên miền "Shop sim số đẹp Hoàng Sa" liên hệ mua một số sim số đẹp. Một người yêu cầu anh T. nộp trước tiền đặt cọc 69 triệu đồng.

Ai bị 3 sinh viên rao sim số đẹp lừa nhiều người hàng tỉ đồng này liên hệ công an - Ảnh 1.

Ba nghi phạm vừa bị Công an huyện Như Xuân bắt giữ - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 20-4, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã bắt giữ Phan Nam Tiến, 20 tuổi, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông; Đỗ Hồng Phi, Nguyễn Trọng Như Thành, đều 23 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được tin báo của anh H.A.T., 37 tuổi, ở thị trấn Yên Cát (Như Xuân), về việc anh vào mạng xã hội có tên miền "Shop sim số đẹp Hoàng Sa" liên hệ mua một số sim số đẹp.

Anh T. được một người yêu cầu nộp trước tiền đặt cọc 69 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, anh T. không nhận được sim như thỏa thuận và không liên lạc được với người rao bán sim trên mạng xã hội. Biết mình bị lừa, anh T. làm đơn trình báo Công an huyện Như Xuân.

Sau nhiều ngày điều tra, Công an huyện Như Xuân đã xác định Phan Nam Tiến, Nguyễn Trọng Như Thành, Đỗ Hồng Phi là nghi phạm gây ra vụ lừa đảo anh H.A.T., nên bắt giữ để phục vụ điều tra vụ án.

Khám xét nơi ở của 3 thanh niên trên, Công an huyện Như Xuân thu giữ 6 điện thoại di động, 2 thẻ ATM, 2 bộ máy vi tính và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu 3 thanh niên khai nhận đều là sinh viên các trường đại học khối công nghệ thông tin.

Thời gian qua, họ thuê số điện thoại đẹp làm số hotline để lừa rao bán sim điện thoại số đẹp. Các bị hại làm hợp đồng mua sim này trên mạng Internet, họ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trị giá 30% tổng số tiền giao dịch, rồi chuyển sim cho bị hại và thanh toán số tiền còn lại.

Sau khi bị hại chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản, các sinh viên chặn liên lạc với bị hại. Bằng thủ đoạn này, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, 3 sinh viên trên đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Công an huyện Như Xuân khuyến cáo các bị hại đến công an huyện này gặp điều tra viên Nguyễn Khánh Toàn, số điện thoại: 0982844599 để được giải quyết.

Đà Nẵng: Bắt giám đốc công ty lừa đảo lấy sổ đỏ của người khác đem cầm 8 tỉ đồng Đà Nẵng: Bắt giám đốc công ty lừa đảo lấy sổ đỏ của người khác đem cầm 8 tỉ đồng

TTO - Sáng 17-4, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Lâm Xinh (37 tuổi, trú đường Phan Bá Vành, Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên