25/06/2021 10:50 GMT+7

An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Đốc

BỬU ĐẤU - ĐẶNG TUYẾT
BỬU ĐẤU - ĐẶNG TUYẾT

TTO - Ngày 25-6, ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - ký quyết định 1368 ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Đốc, đoạn cua cong đã làm 2 căn nhà sụp xuống sông, và có nguy cơ sạt lở tiếp tục.

An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Đốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở bờ sông Châu Đốc đoạn cua cong ở khu vực thị trấn An Phú, huyện An Phú làm ảnh hưởng đến 6 hộ dân phải di dời khẩn cấp - Ảnh: BỬU ĐẤU

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường khoanh vùng, cắm biển báo phạm vi sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thiết lập hành lang an toàn, tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở. UBND huyện An Phú kịp thời di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, phối hợp các đơn vị giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực.

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông (đường thủy và đường bộ) qua khu vực sạt lở. Đồng thời, lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, lập phương án xử lý cấp bách theo quy định.

An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Đốc - Ảnh 2.

Chính quyền tỉnh An Giang đã kịp thời di chuyển bà con vào nơi ở an toàn và tặng quà giúp đỡ bà con - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo kết quả quan trắc của ngành tài nguyên - môi trường tỉnh, tại vị trí sạt lở đã xuất hiện lạch sâu, dạng thấu kính, dài 550m, rộng từ 10m đến 80m (đoạn giữa phình to và hẹp dần tại 2 đầu) và cách bờ thị trấn An Phú từ 30 đến 50m, độ sâu đáy sông từ 15m đến 21m (cách mặt nước tại thời điểm đo). 

Dòng sông gấp khúc có hố sâu bất thường, địa hình đáy sông dạng chữ U. Chiều rộng lòng sông tại đây bị co hẹp lại còn 110m so với 2 đầu chiều rộng từ 170 đến 190m. Phía bờ đối diện đang bồi lắng mạnh, sạt lở tại bờ lõm của đoạn cua cong.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 5- 6, ngay đoạn cua cong của bờ sông Châu Đốc sạt lở nặng, với chiều dài 70m, ăn sâu vào đất liền 15m, chỉ cách đường tỉnh 957 khoảng 20m. Chính quyền khẩn cấp di dời 6 hộ dân vào nơi an toàn, đồng thời cắm biển cảnh báo và đề xuất UBND tỉnh An Giang sớm khắc phục sạt lở khu vực này.

Bờ sông Châu Đốc sạt lở nặng với chiều dài 70m, ăn sâu vào đất liền 15m Bờ sông Châu Đốc sạt lở nặng với chiều dài 70m, ăn sâu vào đất liền 15m

TTO - Ngay đoạn cua cong của sông Châu Đốc đã xảy ra sạt lở nặng với chiều dài 70m, ăn sâu vào đất liền 15m, chỉ cách đường tỉnh lộ 957 khoảng 20m. Chính quyền khẩn cấp di dời 6 hộ dân vào nơi an toàn.

BỬU ĐẤU - ĐẶNG TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên