13/07/2021 08:17 GMT+7

An ninh quốc gia là đặc biệt hệ trọng, then chốt, sống còn

TTXVN
TTXVN

TTO - Tại Hà Nội sáng 12-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

An ninh quốc gia là đặc biệt hệ trọng, then chốt, sống còn - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng An ninh nhân dân - Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho lực lượng An ninh nhân dân, Bộ Công an vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước đề nghị bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng An ninh nhân dân phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cần nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay là "giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương...; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị...".

Chủ tịch nước nhấn mạnh tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm: Bộ trưởng Tô Lâm: 'Bảo vệ an ninh quốc gia là đảm bảo cuộc sống người dân'

TTO - Bảo vệ an ninh quốc gia là đảm bảo cho cuộc sống của người dân được an toàn, tự do, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh là hàng đầu.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên