Phóng to |
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ David Davis - một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất đạo luật theo dõi liên lạc điện tử của người dân - Ảnh: Telegraph |
Hãng BBC đưa tin Cơ quan tình báo Anh GCHQ có quyền yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc truyền thông kỹ thuật số cho phép họ truy cập các cuộc gọi, thư điện tử, tin nhắn… của người sử dụng vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải xin lệnh của tòa án như trước đây.
Không chỉ vậy, nhân viên tình báo còn có thể xác định cá nhân hay tổ chức đang bị theo dõi thường xuyên liên lạc với ai và liên lạc trong bao lâu.
Bộ Nội vụ Anh cho hay dự luật, dự kiến được nữ hoàng công bố vào tháng 5, ra đời nhằm phục vụ công tác điều tra tội phạm và chống khủng bố.
Đây không phải là lần đầu tiên Chính phủ Anh đề xuất đạo luật theo dõi liên lạc điện tử của người dân. Trước đó, đảng cầm quyền Lao động của cựu thủ tướng Gordon Brown cũng từng đề xuất đạo luật này nhưng không được thông qua do làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận