13/10/2019 13:31 GMT+7

Anh nông dân làm trí tuệ nhân tạo

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Cả chục năm qua, cứ thấy cha mẹ nhọc nhằn tưới vườn cây ăn trái theo cách thủ công là anh xót lòng.

Anh nông dân làm trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Ngô Hùng Thắng và một phần của hệ thống tưới vườn “trí tuệ nhân tạo“ - Ảnh: C.HẠNH

Quyết đóng cửa cơ sở kinh doanh điện thoại đang ăn nên làm ra, anh về nhà, lọ mọ từng con ốc, vi mạch để sáng chế hệ thống tưới vườn hoàn toàn tự động bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Thoạt đầu, người ta cứ tưởng hệ thống tưới vườn của anh Ngô Hùng Thắng - 45 tuổi, nhà ở xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - cũng giống như bao hệ thống khác. Nhưng khi chứng kiến nó vận hành, không ít người phải trầm trồ khen ngợi.

Hệ thống này vừa chính thức được cho ra lò sau 3 năm ròng rã nghiên cứu, mày mò sáng chế và số tiền đầu tư lên đến 300 triệu đồng. Đây là hệ thống được xem là hiện đại nhất mà người dân miền Tây từng thấy. Vì trước đây cũng có một số thiết bị tưới nước được điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, thông qua sóng SMS hay Internet.

Hệ thống tưới cũ thường tê liệt nếu bị hụt nước, hoặc vòi phun lộ thiên gây khó khăn cho việc làm cỏ và thiết bị đo độ ẩm đất bị hư hao theo thời gian, người dân phải mất thời gian theo dõi cũng như điều khiển.

Vì vậy, anh Thắng mới bắt tay vào sáng chế hệ thống tưới vườn mang tên Smart Viet HT- 8917. Hệ thống này có nhiều ưu điểm là tự động ghi nhận độ ẩm, thực hiện công việc bơm nước tưới khi đất khô và dừng khi có trời mưa. 

Nếu không muốn tưới tự động, người dân có thể điều khiển tưới theo các chế độ như: tưới sương, chọn liếp tưới, vô hiệu hóa các liếp không cần tưới, chỉ tưới ban ngày hoặc chỉ tưới ban đêm...

Ngoài ra, nó còn có chế độ bù nước khi mực nước dưới sông xuống thấp, hoặc tự động bơm nước từ vườn ra sông nếu gặp mùa lũ, trời mưa lớn gây ngập. Hệ thống còn cảnh báo mực nước dưới ao, sông nếu nước thấp, động cơ hư hỏng, bị rò rỉ điện và có cả chế độ báo trộm.

Tất cả công dụng trên, anh Thắng sử dụng công nghệ chíp cảm biến kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người dùng chỉ cần cài ứng dụng lần duy nhất thông qua các kho ứng dụng của Google, Appstore, CH Play... là có thể nhận được mọi cảnh báo từ hệ thống để có hướng xử lý phù hợp.

Riêng hệ thống vòi tưới, anh Thắng thiết kế chìm dưới đất, khi thiết bị đo độ ẩm báo thấp thì vòi sẽ tự động vươn lên rồi phun nước. Khi đã đạt độ ẩm cần thiết, máy sẽ tắt và vòi sẽ lại tự thu mình xuống mặt đất.

"Thiết kế ra nó rất cực khổ. Cực nhất là cái vòi phun, để nó có thể nằm âm dưới đất tôi phải suy nghĩ nát đầu, cả năm trời mới hoàn thiện. Tương tự, thiết bị đo độ ẩm, thiết bị xử lý trung tâm và ứng dụng cài đặt trên điện thoại cũng theo dõi, chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần" - anh Thắng cho biết.

Theo đánh giá của nhiều nông dân, hệ thống của anh Thắng giúp cải thiện đến hơn 70% chi phí nhân công. Chủ vườn có thời gian thư thả làm việc khác, hoặc đi đâu đó mà không cần bận tâm về công việc tưới tiêu ở nhà.

Do đang trong giai đoạn đăng ký bảo hộ sáng chế, nên anh Thắng xin chưa thể tiết lộ kỹ về kỹ thuật cũng như kết cấu chính làm nên hệ thống. Dự kiến năm 2020 anh cho ra mắt và thành lập doanh nghiệp kinh doanh hệ thống tưới thông minh của mình.

Tuy nhiên, hiện đã có rất nhiều đơn vị ở ĐBSCL đến ngỏ ý ký hợp đồng mua lại bản quyền thiết kế hệ thống tưới vườn của anh Thắng. 

"Nó hoàn toàn được thiết kế theo ứng dụng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tích hợp rất nhiều tính năng, tùy từng loại cây trồng, từng nhu cầu tưới nước mà người dân chỉ cần cài lập trình trực tiếp trên điện thoại di động" - anh Thắng tiết lộ.

Với sáng tạo của mình, anh Thắng được Trung ương Hội Nông dân chọn là 1 trong 63 gương mặt tiêu biểu trong buổi vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019".

Nhà sáng chế nông dân: "Ít bằng cấp, tôi chỉ lấy bằng lòng của bà con làm điểm tựa" Nhà sáng chế nông dân: 'Ít bằng cấp, tôi chỉ lấy bằng lòng của bà con làm điểm tựa'

TTO - Mới học hết lớp 9, ông Lê Thanh Liêm (48 tuổi, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) không có bằng cấp gì để làm “đối trọng” với những sản phẩm do chính ông tạo ra.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên