01/12/2018 20:12 GMT+7

Ánh Viên phá 2 kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 1-12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 2 HCV và phá 2 kỷ lục đại hội của Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 diễn ra ở Hà Nội.

Ánh Viên phá 2 kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 1.

Ánh Viên giành 2 HCV ngay ngày thi đấu đầu tiên của đại hội - Ảnh: T.P

Vừa trở về VN sau chuyến tập huấn tại Mỹ, Ánh Viên dự kiến sẽ thi đấu tổng cộng 17 cự ly ở đại hội năm nay cho đoàn Quân đội. Trong ngày đầu tiên, Ánh Viên có mặt ở cả 3 cự ly dành cho nữ là 50m ếch, 100 tự do, 200m hỗn hợp cá nhân và tiếp sức nam nữ hỗn hợp 4x200m tự do.

Ở lượt bơi chung kết nội dung 100m tự do, Ánh Viên đã về nhất với thành tích 57,26 giây, xô ngã kỷ lục đại hội do chính cô thiết lập năm 2014 là 57,85 giây. Trong khi đó, ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên tiếp tục giành hạng nhất với thành tích 2 phút 19,43 giây, hơn kỷ lục đại hội là 2 phút 19,55 giây.

Đáng tiếc, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ về một kỳ đại hội bùng nổ của Ánh Viên, cả hai kỷ lục Ánh Viên lập được ở đại hội năm nay vẫn kém rất xa kỷ lục bản thân cô. Cụ thể, Ánh Viên từng bơi 200m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2 phút 12,33 giây cách đây 3 năm và 100m tự do với thành tích 55,76 giây năm  2017.

Thậm chí ở nội dung 50m ếch, Ánh Viên còn không vượt qua được vòng loại khi chỉ xếp hạng với thành tích 35,99 giây.Trong khi đó, đội Quân đội của Ánh Viên chỉ giành HCB nội dung tiếp sức nam nữ hỗn hợp 4x200m tự do  sau đội TP.HCM.

Nổi bật trên đường đua dành cho nam là kình ngư trẻ Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc vượt qua các VĐV "đàn anh" như: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn để giành HCV và phá kỷ lục đại hội nội dung 400 hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 22,56 giây. Hoàng Quý Phước cũng đã giành HCV và xô ngã kỷ lục đại hội ở nội dung 100m tự do với thành tích 49,79 giây.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên