29/10/2021 22:47 GMT+7

Apple bị mất ngôi 'công ty giá trị nhất thế giới' vào tay Microsoft

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 29-10, Apple mất ngôi công ty đại chúng giá trị nhất thế giới vào tay Tập đoàn Microsoft, sau khi cổ phiếu của nhà sản xuất điện thoại iPhone này tiếp tục trượt dốc, theo Hãng tin Reuters.

Apple bị mất ngôi công ty giá trị nhất thế giới vào tay Microsoft - Ảnh 1.

Microsoft đã vượt mặt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, Microsoft vượt qua Apple về mức vốn hóa thị trường trong ngày 29-10, trở thành công ty đại chúng giá trị nhất thế giới. 

Theo Reuters, cổ phiếu của Apple (có trụ sở tại Cupertino, California) giảm 3,6%, còn 147 USD, kéo theo giá trị vốn hóa thị trường của công ty này xuống mức 2.410 tỉ USD trong ngày 29-10.

Cổ phiếu của Microsoft - nhà sản xuất hệ điều hành Windows - tăng 0,7% lên 326,8 USD, qua đó nâng mức định giá thị trường của hãng này lên 2.460 tỉ USD.

Apple báo cáo doanh thu thấp hơn so với kỳ vọng của Phố Wall trong quý 4 tài chính của công ty này vào ngày 29-10, do các vấn đề về chuỗi cung ứng.

Dù doanh thu quý 3 tăng mạnh, song vẫn thấp hơn so với dự báo của giới phân tích. Cụ thể, doanh thu của "Táo khuyết" trong quý vừa qua đạt 83,4 tỉ USD, trong đó thu nhập ròng đạt 20,5 tỉ USD.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết tình trạng thiếu hụt chip và gián đoạn nguồn cung, cùng việc gián đoạn sản xuất do đại dịch COVID-19 lây lan tại khu vực Đông Nam Á đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Apple là công ty đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỉ USD và 2.000 tỉ USD. "Táo khuyết" trở thành công ty đại chúng giá trị nhất thế giới khi vượt qua gã khổng lồ dầu mỏ Saudi Aramco về giá trị vốn hóa thị trường vào năm ngoái.

Trước đó, lần gần nhất Microsoft vượt qua Apple về giá trị vốn hóa thị trường là vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới chuỗi cung ứng.

Bloomberg: Thiếu chip toàn cầu, Apple có thể giảm sản lượng iPhone 13 Bloomberg: Thiếu chip toàn cầu, Apple có thể giảm sản lượng iPhone 13

TTO - Ngày 12-10, Hãng tin Bloomberg (Mỹ) dẫn các nguồn thạo tin cho biết có thể Hãng Apple của Mỹ sẽ cắt giảm sản lượng iPhone 13 tới 10 triệu đơn vị do tình trạng thiếu chip toàn cầu.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên