03/01/2019 23:13 GMT+7

Apple cắt dự báo lợi nhuận quý mới do kinh tế Trung Quốc gặp khó

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Hãng Apple vừa hạ mức dự báo lợi nhuận quý mới nhất còn 84 tỉ USD, thấp hơn mức ước tính 91,5 tỉ do kinh tế Trung Quốc giảm tốc và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Apple cắt dự báo lợi nhuận quý mới do kinh tế Trung Quốc gặp khó - Ảnh 1.

Một thanh niên sử dụng điện thoại bên ngoài cửa hàng của Apple tại thủ đô Bắc Kinh - Ảnh: EPA-EFE/REX

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-1 Apple hạ mức dự báo doanh thu quý vừa kết thúc ngày 29-12 còn 84 tỉ USD, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích là 91,5 tỉ USD, và cũng thấp hơn so với ước tính lợi nhuận ban đầu của chính Apple nằm trong khoảng từ 89-93 tỉ USD.

Sau thông báo này, cổ phiếu của Apple cũng đã mất 8% giá trị, kéo theo nhiều đợt bán ra lớn khi nhà đầu tư lo ngại về viễn cảnh kinh doanh khó khăn của hãng công nghệ Mỹ tại thị trường lớn nhất thế giới của họ là Trung Quốc.

Đây được coi là một trong những động thái hiếm thấy của Apple khi hạ mức dự báo doanh thu theo quý của họ. Giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, dẫn lý do vì doanh số bán iPhone sụt giảm tại Trung Quốc, cùng với đó thì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng đang giảm tốc do căng thẳng thương mại với Mỹ.

Việc Apple thông báo hạ mức dự báo doanh thu quý khi quý này vừa kết thúc làm dấy lên những nghi vấn không biết có phải Apple (hãng được coi như "bộ mặt của doanh nghiệp Mỹ tại nhiều nơi trên thế giới) đang bị giới quan chức cũng như người tiêu dùng Trung Quốc "trừng phạt" không.

Phát biểu trên đài CNBC, ông Tim Cook cho biết các sản phẩm của Apple không bị chính phủ Trung Quốc gây khó khăn, tuy nhiên một số khách hàng tại quốc gia này rất có thể đã không mua iPhone hay các sản phẩm khác của Apple vì đó là hàng của công ty Mỹ.

"Vấn đề lớn hơn chính là sự phát triển chậm lại của kinh tế Trung Quốc, và kế đó là căng thẳng thương mại đã tăng thêm áp lực lên điều đó", ông Cook lý giải.

Tuy nhiên theo một số chuyên gia, họ nghi ngờ tình thế hiện tại có thể có nguyên nhân từ chính sách bán hàng giá cao "ngất ngưởng" không thay đổi với các sản phẩm của Apple.

Apple đáp ứng hơn 25.000 yêu cầu truy cập thiết bị của các chính phủ Apple đáp ứng hơn 25.000 yêu cầu truy cập thiết bị của các chính phủ

TTO - Số liệu do Công ty Apple cung cấp cho thấy trong nửa đầu năm 2018, hãng công nghệ Mỹ đã đồng ý với 25.829 yêu cầu của cơ quan chính phủ các nước được truy cập thiết bị người dùng.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Apple Trung Quốc Mỹ