28/01/2004 18:44 GMT+7

Apple chế tạo siêu máy tính mới

Q.HƯƠNG (Theo AP)
Q.HƯƠNG (Theo AP)

TTO - Sau khi chế tạo một trong những máy siêu vi tính nhanh nhất thế giới trong thử nghiệm đầu tiên, hãng vi tính Apple của Mỹ đang hợp tác với Đại học Kỹ thuật Virginia chế tạo một máy vi tính có hiệu năng cao khác mang tên 64-bit Xserve G5.

hEdKH4Mh.jpgPhóng to
TTO - Sau khi chế tạo một trong những máy siêu vi tính nhanh nhất thế giới trong thử nghiệm đầu tiên, hãng vi tính Apple của Mỹ đang hợp tác với Đại học Kỹ thuật Virginia chế tạo một máy vi tính có hiệu năng cao khác mang tên 64-bit Xserve G5.

Xserve, máy vi tính mỏng hơn, gọn nhẹ hơn, được thiết kế nhằm kết nối với các máy vi tính khác, sẽ thay thế máy siêu vi tính cũng của đại học này được chế tạo hồi tháng 11 năm ngoái có tên G5 PowerMacs đã lỗi thời.

Năm ngoái, siêu máy tính 1 100 G5S của các nhà khoa học tại Đại học Kỹ thuật Virginia đã làm cho thế giới vi tính kinh ngạc bằng khả năng thực hiện 10,3 triệu triệu phép tính/giây – trở thành hệ thống nhanh hàng thứ ba trên thế giới. Người chủ trì dự án, Srinidhi Varadarajan, cùng với các sinh viên tình nguyện, đã chế tạo máy này trong vòng vài tuần lễ với chi phí 7 triệu USD, một phần nhỏ so với chi phí chế tạo các máy vi tính truyền thống.

Để so sánh, máy vi tính nhanh nhất thế giới, Trung tâm Mô phỏng Trái đất ở Nhật, phí tổn ít nhất 250 triệu USD và có khả năng thực hiện 35,9 triệu triệu phép tính/giây. Máy vi tính nhanh thứ hai của hãng Hewlett-Packard tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Alabamos trị gía 215 triệu USD có khả năng thực hiện 13,9 triệu triệu phép tính/giây.

Xserves cũng sử dụng các bộ vi xử lý IBM PowerPC 970 và hệ điều hành Mac OS X như G5. Ngòai ra Xserve sẽ tỏa nhiệt ít hơn, làm việc có hiệu năng hơn và nhanh hơn.

Q.HƯƠNG (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên