05/04/2018 11:42 GMT+7

Apple đang phát triển màn hình cong như Samsung?

ĐẮC LUÂN
ĐẮC LUÂN

TTO - Thông tin rò rỉ cho biết Apple đang phát triển một loại màn hình cong và có tính năng cho phép người dùng thực hiện một số tác vụ không cần chạm tay.

Apple đang phát triển màn hình cong như Samsung? - Ảnh 1.

Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Bloomberg, Apple đang phát triển các loại màn hình cong và có thể điều khiển không chạm cho các mẫu điện thoại iPhone trong tương lai.

Đây được xem là chiến lược nhằm "khác biệt hóa" sản phẩm quan trọng nhất của "Quả táo" so với những đối thủ cùng thị trường smartphone đang ngày một đông đúc hơn.

Cụ thể, tính năng điều khiển không chạm sẽ cho phép người dùng iPhone thực hiện một số tác vụ bằng cách lướt ngón tay của họ ở gần màn hình mà không cần chạm vào nó.

Theo nguồn tin riêng của Bloomberg, trong trường hợp Apple quyết định đi tiếp chiến lược này thì công nghệ điều khiển không chạm cũng sẽ chưa thể tới tay người dùng trong ít nhất 2 năm nữa.

Từ lâu Apple luôn có tiếng là công ty tích cực tìm tòi những cách tương tác mới giữa con người và máy tính. Vào đầu những năm 1980, nhà đồng sáng lập Apple, ông Steve Jobs, đã từng phổ biến hóa con chuột máy tính.

Mẫu iPhone mới nhất của Apple có tính năng gọi là 3D Touch cũng hoạt động trên nguyên tắc tạo ra những phản hồi khác nhau tùy theo áp lực nhấn của ngón tay người dùng.

Công nghệ điều khiển không chạm mới sẽ phải tính tới độ gần của ngón tay so với màn hình, nguồn tin của Bloomberg cho biết.

Bên cạnh đó, thông tin rò rỉ cũng cho hay Apple đang phát triển các loại màn hình cong vào bên trong từ trên xuống dưới. Thiết kế này khác với kiểu màn hình cong trên các mẫu smartphone mới nhất của Samsung vì phần màn hình cong của Samsung vắt xuống hai bên sườn thân máy.

Cho tới nay mọi mẫu iPhone đều sử dụng thiết kế màn hình phẳng. Riêng màn hình OLED của iPhone X có hơi cong nhẹ ở phía dưới nhưng kiểu dáng này hầu như không thể nhận ra với mắt thường.

Trên thực tế ý tưởng thiết kế màn hình cong cho điện thoại iPhone, gọi là MicroLED, đã được nghiên cứu tại Apple từ it nhất 3-5 năm trước.

Tuy nhiên cả hai tính năng điều khiển không chạm và màn hình cong này đều vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển và Apple có thể lựa chọn đi tiếp với nó hay không trong thời gian tới.

ĐẮC LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên