19/10/2021 13:54 GMT+7

Asiad 19 Hàng Châu tổ chức 40 môn với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đại hội thể thao châu Á (Asiad) lần thứ 19 diễn ra tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vào năm 2022 sẽ được tổ chức 40 môn thi, với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Asiad 19 Hàng Châu tổ chức 40 môn với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam tại Asiad 19 Hàng Châu 2022 - Ảnh: TTO

Ngày 18-10, ban tổ chức Asiad 19 đã tổ chức hội nghị báo chí thế giới lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến. Hội nghị đã giới thiệu và cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến việc tổ chức Asiad 19.

Tham dự hội nghị có 400 đại biểu đại diện cho 45 Ủy ban Olympic quốc gia và vùng lãnh thổ, các quan chức Hội đồng Olympic châu Á (OCA). Đoàn Việt Nam có sự góp mặt của bà Lê Thị Hoàng Yến - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. 

Tại hội nghị, ông Chen Wieqiang - phó thị trưởng thành phố Hàng Châu, phó tổng thư ký ban tổ chức Asiad 19 - cho biết hiện ban tổ chức đang tích cực chuẩn bị cho đại hội như: xây dựng ý tưởng cho các buổi lễ khai mạc, bế mạc, kiểm tra chất lượng các địa điểm thi đấu, các hệ thống công nghệ, quy trình đăng ký thẻ…  

Theo ban tổ chức, Asiad 19 sẽ diễn ra tại thành phố Hàng Châu và các thành phố: Ninh Ba, Ôn Châu, Thiệu Hưng, Kim Hoa, Hồ Châu. Làng Asiad 19 bao gồm: làng vận động viên (với sức chứa 10.400 vận động viên và cán bộ đoàn); làng báo chí (với sức chứa 3.300 phóng viên); làng dành cho các quan chức kỹ thuật (3.800 người).

Lễ khai mạc Asiad 19 sẽ diễn ra vào ngày 10-9-2022 và lễ bế mạc diễn ra vào ngày 25-9-2022. Có 45 Ủy ban Olympic quốc gia và vùng lãnh thổ (NOCs) của châu Á và 5 NOCs của châu Đại Dương tham gia tranh tài.

Asiad 19 sẽ tổ chức 40 môn thi với 482 nội dung. Lần đầu tiên các môn E-sport và Breaking được đưa vào chương trình thi đấu của đại hội. Hiện 44/55 địa điểm thi đấu đã được xây dựng xong. Đã có 266.000 người Trung Quốc đăng ký được trở thành tình nguyện viên của Asiad 19.

Ban tổ chức Asiad 19 cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang được kiểm soát tốt tại Trung Quốc. Thống kê đến ngày 7-10-2021, đánh dấu 477 ngày liên tiếp không ghi nhận ca dương tính COVID-19 mới tại tỉnh Chiết Giang. 

Hiện cũng có đến 98,8% người trên 12 tuổi tại Chiết Giang được tiêm đầy đủ vắc xin phòng COVID-19.

5.000 phóng viên có mặt đưa tin về Asiad 19

Trung tâm truyền thông (MMC) rộng 9.000m2 sẽ được đặt gần các địa điểm thi đấu chính của Asiad 19 là SVĐ Olympic Hàng Châu, Trung tâm thi đấu tennis Hàng Châu và Trung tâm thể thao dưới nước Hàng Châu.

Tại đây, các phóng viên được phép thuê khu vực họp riêng. Khu vực dành cho báo chí tại các địa điểm thi đấu (VMC) cũng được chuẩn bị chu đáo với các phòng họp, làm việc, khu vực tác nghiệp riêng trên khán đài.

Ban tổ chức cung cấp dịch vụ di chuyển nội địa từ sân bay quốc tế, đến khách sạn, làng báo chí, các địa điểm thi đấu và từ Hàng Châu đến các thành phố đồng đăng cai đại hội. Các dịch vụ vận chuyển dành cho phóng viên gồm có tàu điện và xe buýt. Dự kiến có khoảng 5.000 phóng viên tham dự đưa tin về Asiad 19.

 

Thể thao Việt Nam Thể thao Việt Nam 'tấn công' đấu trường Olympic, Asiad thay vì tập trung cho SEA Games

TTO - Thể thao Việt Nam sẽ không tập trung nguồn lực mạnh nhất cho SEA Games mà 'tấn công' vào đấu trường Olympic và Asiad trong 10 năm tới. Đây là quan điểm đột phá trong Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên