27/04/2020 16:27 GMT+7

'ATM sách' tạm đóng cửa sau 3 ngày hoạt động

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Hôm nay 27-4, ‘ATM sách' đầu tiên ở Hà Nội phải tạm đóng cửa sau 3 ngày hoạt động vì lý do an ninh không đảm bảo, xảy ra xô xát giữa những người đi ‘rút’ sách miễn phí.

ATM sách tạm đóng cửa sau 3 ngày hoạt động - Ảnh 1.

Một bạn trẻ xin chữ ký của ông Nguyễn Mạnh Hùng sau khi 'rút' sách từ 'ATM' sách ngày 24-4 - Ảnh: Thái Hà Books

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Thái Hà Books, chủ nhân của ‘ATM’ sách đầu tiên tại Hà Nội - vừa "đau lòng" thông báo tạm ngừng hoạt động ‘ATM’ sách chỉ sau 3 ngày hoạt động, bắt đầu từ hôm 24-4.

Lý do được ông Hùng cho biết là do hôm qua 26-4, đã có những xô xát giữa hai người đang xếp hàng đợi ‘rút’ sách miễn phí.

Đại diện Thái Hà Books cho biết thêm, một thanh niên và một người lớn tuổi trong khi xếp hàng ‘rút’ sách đã "lời qua tiếng lại", thiếu chút nữa là dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Phụ trách ‘ATM’ sách là các nhân viên của Thái Hà Books, các bạn trong nhóm "Vườn yêu thương", đều là nữ nên sẽ rất khó quản lý nổi nếu xảy ra tình trạng tương tự. Ngoài ra, hiện ‘ATM’ sách đang được đặt trong nhà sách Thái Hà nên nhà sách này cũng lo lắng về khả năng có thể bị mất cắp sách trong nhà sách.

Cân nhắc những điều này, nhóm làm ‘ATM’ sách quyết định tạm dừng hoạt động ‘ATM’ sách cho đến khi có phương án quản lý tốt hơn.

Trước đó, "ATM gạo" đầu tiên do ông Nguyễn Mạnh Hùng dựng ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng phải tạm ngừng hoạt động sau khi xảy ra tình trạng lộn xộn chen lấn của những người đến nhận gạo. Sau đó công an khu vực phải tham gia cùng để giữ trật tự thì "ATM gạo" này mới tiếp tục hoạt động trở lại.

Về mô hình ‘ATM’ sách, một số ý kiến cho rằng mô hình này không hiệu quả bởi diện bao phủ quá hẹp, một vài điểm ở thành phố lớn, nơi sách vở không hề thiếu.

Đại diện Thái Hà Books cho biết, trong ba ngày hoạt động của ‘ATM’ sách, có 240 cuốn sách được tặng cho độc giả.

Hiện ông Hùng vẫn tiếp tục kêu gọi ủng hộ tiền cho 'ATM' gạo cùng ‘ATM’ sách và văn hóa đọc. ‘ATM’ sách của ông Hùng chỉ đặt các sách của Thái Hà Books và ông cũng không nhận ủng hộ bằng sách, chỉ nhận tiền, vì lo không đảm bảo sách ủng hộ là sách có bản quyền, hay nội dung sách tốt.

Ông Hùng cho biết, sau khi ‘ATM’ sách ra đời, một lãnh đạo của FPT - ông Đỗ Cao Bảo - đã tặng ngay 2.000 cuốn Khát vọng Việt - Vì sao đất nước ta còn nghèo do chính ông là tác giả, Thái Hà Books và NXB Thế giới phát hành, cho ‘ATM’ sách và văn hóa đọc.

Ngoài ra, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT - cũng cho biết ủng hộ 2.000 cuốn "Vì một Việt Nam cất cánh" - cũng là một cuốn sách do Thái Hà Books phát hành.

"ATM" sách đầu tiên có mặt tại Hà Nội 'ATM' sách đầu tiên có mặt tại Hà Nội

TTO - Sau các 'ATM' gạo rầm rộ tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, một 'ATM' sách đầu tiên đã xuất hiện tại Hà Nội.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên