24/05/2022 11:39 GMT+7

Bắc Ninh, Bắc Giang ngập lênh láng, ôtô chìm trong nước

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) và thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) ngập sâu, nhiều ôtô chìm trong nước.

Bắc Ninh, Bắc Giang ngập lênh láng, ôtô chìm trong nước - Ảnh 1.

Tại đường Lạc Long Quân - đoạn chung cư Hoàng Gia bị ngập sâu khiến nhiều ôtô chìm trong nước - Ảnh: B.NINH

Sáng nay 24-5, tại thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) nhiều nơi bị ngập sâu.

Tại các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự, chung cư Quang Minh, điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Lưu… ngập khoảng 40-50cm khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Một số ôtô, xe máy bị chết máy.

Còn tại Bắc Ninh cũng xảy ra ngập úng sau trận mưa kéo dài suốt đêm. Đặc biệt tại đường Lạc Long Quân - đoạn chung cư Hoàng Gia bị ngập sâu khiến nhiều ôtô chìm trong nước.

Ông Ngô Văn Thúc, trưởng Ban quản lý trật tự đô thị thành phố Bắc Ninh, cho biết đây là điểm thấp nhất của thành phố nên mặc dù đã có một máy bơm tự động từ trước vẫn xảy ra ngập.

"Chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng môi trường đô thị đến các điểm chốt để cảnh báo cho người dân. Riêng điểm cầu chui Lạc Long Quân chúng tôi sẽ bố trí thêm máy bơm để rút bớt nước" - ông Thúc nói thêm.

Bắc Ninh, Bắc Giang ngập lênh láng, ôtô chìm trong nước - Ảnh 2.

Ôtô bị chìm trong "biển nước" trên đường Lạc Long Quân, thành phố Bắc Ninh - Ảnh: B.NINH

Dự báo ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 130mm.

Từ ngày mai (25-5), mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa rào và dông và mưa to cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Ngoài ra, trong chiều và tối nay (24-5), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 20-30mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 50mm.

Dự báo đợt mưa dông diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 29-5.

Bắc Ninh, Bắc Giang ngập lênh láng, ôtô chìm trong nước - Ảnh 3.

Từ sáng sớm, đường phố Bắc Ninh ngập lênh láng - Ảnh: B.MINH

Bắc Ninh, Bắc Giang ngập lênh láng, ôtô chìm trong nước - Ảnh 4.

Thôn Trần Xá, xã Trung Yên, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Y.PHONG

Bắc Ninh, Bắc Giang ngập lênh láng, ôtô chìm trong nước - Ảnh 5.

Đường Hoàng Văn Thụ - đoạn quảng trường 3-2, thành phố Bắc Giang - Ảnh: KEN

Bắc Ninh, Bắc Giang ngập lênh láng, ôtô chìm trong nước - Ảnh 6.

Tại các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự, khu vực chung cư Quang Minh... ở thành phố Bắc Giang đều ngập lênh láng - Ảnh: KEN

Bắc Ninh, Bắc Giang ngập lênh láng, ôtô chìm trong nước - Ảnh 7.

Ngập úng khiến việc di chuyển của người dân ở thành phố Bắc Giang gặp nhiều khó khăn - Ảnh: KEN

Hà Giang: Mưa lũ gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đến hết ngày 23-5, mưa lũ không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại nhiều về hoa màu và tài sản của người dân tại một số huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Mèo Vạc và thành phố Hà Giang.

Trong đó, có 17 nhà ở bị đất, đá sạt lở trôi vào, bao gồm 6 nhà tại Vị Xuyên, 4 nhà tại Bắc Quang, 4 nhà tại Hoàng Su Phì, 1 nhà tại Mèo Vạc, 2 nhà tại thành phố Hà Giang.

Sạt lở 1 công trình kè cao 5m, dài 11m tại Xín Mần, 1 kênh mương thủy lợi thôn Cốc Rễ, xã Nàng Đôn (Hoàng Su Phì) với chiều dài khoảng 10m, ước tính khối lượng đất bị sạt lở khoảng 5m3. Nhiều diện tích ngô, lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm và thủy sản của nhân dân bị thiệt hại và ngập úng.

Ngoài ra, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Giang. Nhiều điểm trên các tuyến đường như quốc lộ 279 địa phận huyện Quang Bình, quốc lộ 4C tại huyện Mèo Vạc, tỉnh lộ 177 và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn tỉnh... bị sạt lở.

Vĩnh Phúc: Nhiều nơi chìm sâu trong nước, dân ra đường bắt cá, học sinh nghỉ học Vĩnh Phúc: Nhiều nơi chìm sâu trong nước, dân ra đường bắt cá, học sinh nghỉ học

TTO - Sau vài ngày mưa lớn, nhiều tuyến đường tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) ngập sâu trong nước, học sinh buộc phải nghỉ học, các hoạt động giao thương buôn bán cũng bị ảnh hưởng.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên