18/10/2017 12:43 GMT+7

Bạn còn thuộc câu 'Kiều' nào không thế?

TẤT ĐẠT
TẤT ĐẠT

TTO - Một cuộc tranh luận nhỏ đã xuất hiện trên mạng xã hội xung quanh "Truyện Kiều" - tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam. Tuổi Trẻ Online lấy đó làm cớ để tìm hiểu xem Truyện Kiều đang ở đâu trong lòng giới trẻ hiện nay.

Gần đây, bình luận trong một bài viết về niềm mến mộ đối với đại thi hào Nguyễn Du, đặc biệt là tác phẩm Truyện Kiều, nhiều bạn trẻ đã đặt ra băn khoăn: Tại sao một áng thơ kinh điển với nhiều tầng nội dung, nhiều lớp ý nghĩa và kết tinh tinh hoa trong ngôn từ dân tộc, lại được đưa vào giảng dạy ở chương trình lớp 9. 

Một chiều ý kiến cho rằng học Kiều lúc học sinh 15 tuổi - bằng tuổi Kiều lúc bán thân - thì không thể hiểu hết Truyện Kiều. Đến người lớn cũng thừa nhận là đến khi lớn lên, va chạm và trải đời, đọc lại họ cũng vẫn chỉ hiểu được căn bản giá trị của tác phẩm lớn này.

Ý kiến phản biện lại cho rằng các đoạn trích được chọn đưa vào sách giáo khoa Văn học không hề chứa những lớp nội dung hay nghệ thuật vượt quá tầm nhận thức của học sinh lớp 9. Một số bạn trẻ còn cho rằng tiếp xúc với chủ đề tình yêu đôi lứa và các vấn đề nhạy cảm khác, thông qua tác phẩm này, ở độ tuổi 15 là bình thường.

Cùng Tuổi Trẻ Online tìm hiểu ý kiến của các bạn trẻ TP.HCM về vấn đề trên. 

TẤT ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên