11/09/2019 08:56 GMT+7

Bản quyền truyền hình các trận đấu của tuyển Việt Nam: Mua đắt, bán rẻ

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Trong khi các đối tác trả giá bèo cho bản quyền truyền hình (BQTH) các trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thì các nhà đài Việt Nam phải mua BQTH các trận đấu trên sân khách của đội nhà với giá "cắt cổ".

Bản quyền truyền hình các trận đấu của tuyển Việt Nam: Mua đắt, bán rẻ - Ảnh 1.

Bản quyền truyền hình các trận đấu của tuyển VN đang rơi vào nghịch lý: mua đắt, bán rẻ - Ảnh: N.KHÔI

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng Indonesia, Thái Lan, Malaysia, UAE. Theo lịch trình, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 8 trận từ ngày 5-9-2019 đến 9-6-2020, trong đó có 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Đắt hơn bản quyền truyền hình VCK World Cup

Ông Nguyễn Minh Châu - phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - cho biết theo quy định của FIFA, BQTH các trận đấu tại vòng loại World Cup thuộc quyền sở hữu của liên đoàn bóng đá quốc gia đó. Tức là nếu trận đấu diễn ra trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam thì VFF là đơn vị sở hữu BQTH trận đấu đó.

Bốn trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đã được VFF bán lại cho Next Media. Đơn vị này sau đó đã chuyển giao toàn bộ quyền sản xuất, phát sóng các trận đấu này cho Đài truyền hình KTS VTC khai thác. Các đối tác nước ngoài muốn mua BQTH các trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam phải liên hệ với Next Media.

Đến thời điểm này, Next Media cho biết vẫn chưa bán được cho đơn vị nước ngoài nào BQTH các trận sân nhà của tuyển Việt Nam. Theo thông tin của Tuổi Trẻ, một đài truyền hình trong khu vực đã tiếp cận để mua BQTH trận Việt Nam - Malaysia vào ngày 10-10 với mức giá được trả khoảng 15.000 USD. Mức giá này chưa bằng 1/10 giá mà Next Media và các nhà đài Việt Nam được đối tác nước ngoài chào mời cho các trận đấu sân khách của đội tuyển Việt Nam.

Ngày 5-9 vừa qua, ở trận mở màn của tuyển Việt Nam với chủ nhà Thái Lan, BQTH trận này được Next Media mua với giá vài tỉ đồng và sau đó chuyển giao cho VTC phát sóng. Ban đầu, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cũng tham gia quá trình đàm phán. Tuy nhiên, VTV cho rằng mức giá mà đối tác Thái đưa ra là quá cao nên đã không thể chốt được hợp đồng, sau đó Next Media thế chân VTV.

Ngày 15-10 tới, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Indonesia, giá đối tác nước ngoài chào mời các đơn vị truyền hình tại Việt Nam để sở hữu BQTH trận đấu khoảng 4-5 tỉ đồng. Thậm chí giá trận Indonesia - Việt Nam đang được rao đắt còn hơn cả giá trận Thái Lan - Việt Nam.

Trong khi đó, tại VCK World Cup 2018, VTV chỉ phải bỏ ra 5 triệu USD (115 tỉ đồng) để sở hữu toàn bộ bản quyền 64 trận đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới diễn ra tại Nga. Tính ra giá BQTH mỗi trận đấu VCK World Cup chỉ xấp xỉ 1,8 tỉ đồng. Nếu so với mức giá BQTH vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam thì còn thua xa.

Nâng giá vì người Việt Nam "cuồng" bóng đá

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 10-9, ông Nguyễn Trung Kiên - tổng giám đốc Next Media - cho biết sở dĩ đối tác nước ngoài đưa ra mức giá rất cao là do họ nắm được tâm lý người Việt Nam rất yêu bóng đá.

Hai năm gần đây thành tích của bóng đá Việt Nam có sự tiến bộ vượt bậc, nhu cầu xem các trận đấu của người dân là rất lớn nên họ lấy cớ đó mà tăng giá một cách vô lý. Dù vậy, với các trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam, giá họ trả lại vô cùng bèo bọt.

Đội tuyển Việt Nam còn 3 trận trên sân khách tại vòng loại World Cup 2022 lần lượt với: Indonesia ngày (15-10-2019), Malaysia (31-3-2020), UAE (9-6-2022). Hiện các đơn vị truyền hình tại Việt Nam đang trong quá trình thương thảo để mua BQTH 3 trận đấu này. Dù mức giá rất cao nhưng chắc chắn BQTH trận đấu của tuyển Việt Nam vào thời điểm này là thứ mà các nhà đài không thể không mua.

Phát sóng miễn phí các trận đấu của tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Ngày 10-9, ông Nguyễn Hà Nam - trưởng ban thư ký biên tập VTV - cho biết đơn vị này sẽ phát sóng trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 30 vào cuối năm nay để phục vụ người hâm mộ.

Trong số 15/56 môn dự kiến được chủ nhà Philippines tường thuật trực tiếp có bóng đá nam. Vì vậy, người hâm mộ có thể yên tâm sẽ được theo dõi đội tuyển U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục HCV SEA Games 30 trên sóng VTV.

Người tiêu dùng và quyền lợi trong bản quyền truyền hình Người tiêu dùng và quyền lợi trong bản quyền truyền hình

Khi truyền hình miễn phí và truyền hình trả tiền không được phân định rõ ràng, quyền lợi người xem ra sao?

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên