14/06/2018 23:17 GMT+7

Bang New York kiện ông Trump ra tòa vì quỹ từ thiện mờ ám

TUẤN SƠN
TUẤN SƠN

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm lần nữa dính bê bối pháp lý khi ông vừa bị bang New York đâm đơn kiện với các cáo buộc liên quan đến quỹ từ thiện mang tên mình do chính ông sáng lập.

Bang New York kiện ông Trump ra tòa vì quỹ từ thiện mờ ám - Ảnh 1.

Ông Trump đại diện Quỹ Donald J. Trump trao tấm séc trị giá 100.000 USD ủng hộ các binh sĩ trong một chương trình từ thiện - Ảnh: TIME

Đơn kiện do bà Barbara Underwood, người đứng đầu cơ quan tư pháp bang New York, đại diện đứng tên và nộp lên tòa án tối cao cấp tiểu bang có trụ sở tại Manhattan vào ngày 14-6, theo hãng tin Reuters.

Danh sách bị đơn bao gồm ông Trump, Quỹ Donald J. Trump do ông sáng lập và điều hành, cùng nhiều nhân vật khác có liên quan đến hoạt động của quỹ này.

Trong đơn kiện, bà Underwood khẳng định quỹ từ thiện của tổng thống Mỹ đã có những "hành vi bất hợp pháp kéo dài" trong hơn một thập kỷ, trong đó có việc sử dụng tiền quỹ để "tài trợ chính trị" cho chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016.

Bà cũng cáo buộc quỹ này vi phạm "những ràng buộc pháp lý căn bản" đối với tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm việc sử dụng mánh khóe để gây lời bất chính cho công việc kinh doanh của ông Trump và các thành viên trong gia đình.

Quỹ Donald J. Trump được thành lập từ năm 1987 với trụ sở chính đặt tại thành phố New York, do chính tổng thống Trump là người sáng lập và điều hành với cương vị chủ tịch.

Vào cuối năm 2016, ông Trump - khi đó còn là ứng viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng - từng tuyên bố sẽ giải thể quỹ mang tên mình để minh bạch hóa vấn đề tài chính. Tuy nhiên, cho đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện do còn vướng các thủ tục cấp phép chuyển số tiền quỹ còn lại cho các tổ chức từ thiện khác, theo một thông cáo năm 2017.

Đáp trả các cáo buộc, tổng thống Donald Trump ngày 14-6 tuyên bố mạnh mẽ trên mạng xã hội Twitter rằng ông sẽ không nhượng bộ trong vụ kiện lần này.

"Những kẻ theo đảng Dân chủ ở bang New York đang tìm mọi cách để kiện tôi vì một quỹ từ thiện đã nhận 18.8 triệu USD và cho đi còn nhiều hơn thế, 19.2 triệu USD, vào các chương trình từ thiện", ông viết.

Trong dòng trạng thái đầy hằn học của mình, vị tổng thống Mỹ cũng gọi cựu tổng chưởng lý bang New York, ông A.G. Eric Schneiderman, là "thất sủng" và cáo buộc ông đứng đằng sau "âm mưu" này.

"Schneiderman, người điều phối chiến dịch tranh cử của bà Clinton tại New York, chưa từng có gan đem vụ này ra tòa trong suốt 2 năm nó nằm trên bàn ông ta khi còn tại vị. Giờ thì các đệ tử của ông ta lại lôi nó ra khi ông đã từ chức trong bẽ bàng, và chúng tôi sẽ không chấp nhận dàn xếp" - tổng thống Trump tức giận.

Ông Trump tính giải thể quỹ từ thiện Trump Foundation Ông Trump tính giải thể quỹ từ thiện Trump Foundation

TTO - Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết đang có ý định giải thể quỹ từ thiện mang tên mình - Donald J. Trump Foundation, bất chấp việc quỹ này đang bị điều tra.

TUẤN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên