25/03/2020 23:34 GMT+7

Bao cao su 'cháy hàng' ở Nga, súng đạn đắt như tôm tươi ở Mỹ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong lúc người Nga đổ xô đi mua các nhu yếu phẩm và cả bao cao su, dân Mỹ lại tích trữ súng đạn trong nhà do lo sợ dịch bệnh diễn biến phức tạp có thể dẫn tới các bất ổn xã hội.

Bao cao su cháy hàng ở Nga, súng đạn đắt như tôm tươi ở Mỹ - Ảnh 1.

Nhân viên thu ngân đeo khẩu trang và bao tay khi làm việc tại siêu thị ở Matxcơva - Ảnh: AFP

Doanh số đồ chơi dành cho người lớn (sextoy) và bao cao su đã tăng vọt ở Nga khi chính phủ yêu cầu người dân hạn chế đi lại hoặc tự cách ly sau khi trở về từ vùng dịch. Ozon, một trong những nền tảng bán hàng trực tuyến lớn nhất Nga, cho biết doanh số bán sextoy và bao cao su trên trang này tăng hơn 3 lần.

Nhu cầu lên tới đỉnh điểm từ ngày 14 đến 17-3 khi nhiều công ty yêu cầu nhân viên làm việc từ xa. Doanh số đồ lót nữ cũng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, chiếm phần lớn là trang phục nữ y tá.

Ngoài các mặt hàng "18+" nói trên, người Nga cũng lùng mua kiều mạch - một loại ngũ cốc giống như gạo của các nước Đông Nam Á. Doanh số bán hàng điện tử cũng tăng cao trong mùa dịch, đặc biệt là các thiết bị như máy chơi game cầm tay, điện thoại thông minh và tủ đông để trữ thực phẩm dùng trong nhiều ngày.

Theo Hãng thông tấn AFP, có một điểm kỳ lạ là doanh số gậy bóng chày ở Nga đã tăng cao trong mùa dịch COVID-19. AFP suy đoán do bóng chày không phải là môn thể thao được ưa thích ở Nga, nhiều người có lẽ đã mua gậy bóng chày để phòng thân.

Bao cao su cháy hàng ở Nga, súng đạn đắt như tôm tươi ở Mỹ - Ảnh 2.

Một cửa hàng bán súng trường bán tự động ở Mỹ - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó tại Mỹ, doanh số súng đạn đã tăng khi số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tăng vọt tại xứ cờ hoa. "Doanh số của chúng tôi tăng tới 800%" - ông David Stone, chủ một cửa hàng bán súng đạn, hồ hởi chia sẻ.

Stone cho biết phần lớn khách hàng của ông là những người lần đầu tiên đi mua súng và họ sẵn sàng lấy bất cứ thứ gì có sẵn trong cửa hàng. 

Tiffany Teasdale, chủ một cửa hàng bán súng ống khác ở Washington - một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh - cũng chứng kiến tình trạng tương tự.

"Nếu bình thường, ngày may mắn nhất có thể bán được 25 khẩu súng thì bây giờ mỗi ngày chúng tôi có thể bán ra tới 150 khẩu các loại", Teasdale nói số khách đông tới nỗi xếp hàng dài bên ngoài, buộc cô phải thuê thêm một bảo vệ để giữ trật tự.

AFP nhận định việc người Mỹ đổ xô mua súng cho thấy nỗi lo sợ về bất ổn xã hội khi tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp đang ngày càng lớn ở Mỹ. Một khách hàng tâm sự cô quyết định mua cho mình một khẩu súng ngắn sau khi chứng kiến hai người phụ nữ đánh nhau đến chảy máu đầu chỉ vì giành một thùng nước suối cuối cùng trong siêu thị.

Sri Lanka rưới nước thánh đuổi virus corona

Một ngôi chùa linh thiêng ở Sri Lanka đã thuê 2 trực thăng rưới nước thánh trên Ấn Độ Dương ngày 27-3. Đây là một phần trong nhiều hoạt động tâm linh cầu cho thế giới sớm thoát khỏi virus corona được tổ chức ở Sri Lanka trong suốt 1 tuần tới. Trung tâm của các hoạt động này là chùa Răng Phật ở thành phố Kandy, nơi được tin là đang lưu giữ xá lợi răng của Đức Phật.

Một đại diện của ban tổ chức cho biết việc rưới nước thánh bằng trực thăng sẽ được tiến hành tiếp trong vài ngày tới. Hiện Sri Lanka đã đóng cửa với tất cả người nước ngoài và ghi nhận 106 ca nhiễm.

Gia đình người Việt ở Nga nhiễm COVID-19 Gia đình người Việt ở Nga nhiễm COVID-19

TTO - Hai vợ chồng tên K. và T. bán hàng khô tại khu chợ Rubak ở thủ đô Matxcơva (Nga) có biểu hiện sốt cao được đưa cấp cứu vào bệnh viện và xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên