01/08/2019 20:48 GMT+7

Bảo đảm có doanh nghiệp Việt Nam đấu thầu dự án cao tốc Bắc - Nam

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 1-8. Họp báo cũng đề cập đến vụ Asanzo.

Bảo đảm có doanh nghiệp Việt Nam đấu thầu dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp báo chiều 1-8 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó tại họp báo, trước ý kiến lo ngại dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông có thể rơi vào tay nhà đầu tư Trung Quốc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết đây là vấn đề Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo.

Thời gian qua có tình trạng nhà đầu tư 0 đồng, năng lực tài chính không bảo đảm thực hiện dự án BOT, vì vậy trong lựa chọn nhà đầu tư các dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phải loại luôn.

Về quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam, ông Mai Tiến Dũng nói hồ sơ mời thầu là rất quan trọng. Đây là dự án huyết mạch với tổng chiều dài hơn 600km, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn trăm nghìn tỉ đồng. Qua sơ tuyển hồ sơ mời thầu, có cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia dự án.

Tinh thần chỉ đạo chung là đấu thầu quốc tế rộng rãi, công khai, minh bạch, không thất thoát, không tiêu cực để chọn các nhà thầu có năng lực.

Tuy nhiên, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải rà soát lại dự án, đảm bảo một số tuyến đấu thầu cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo người phát ngôn Chính phủ, trong tuyến đường 654km này có 11 dự án, trong đó có 2 dự án sẽ khởi công vào tháng 10-2019, và dự án cầu Mỹ Thuận sẽ được khởi công vào cuối quý 1 hoặc đầu quý 2-2020.

Còn lại 8 dự án sẽ xem xét lại liên quan tới vấn đề đoạn tuyến, vấn đề quốc phòng an ninh, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục báo cáo Thủ tướng để xử lý đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội.

"Bên cạnh đó việc triển khai dự án phải bảo đảm vấn đề chất lượng, an toàn, về lâu dài là vấn đề an ninh trật tự, vấn đề lòng dân mà Thủ tướng rất quan tâm", ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp báo, liên quan tới vụ việc bà Hồ Thị Cẩm Đào - trưởng Ban dân vận tỉnh Sóc Trăng, tổ chức đám cưới rình rang cho con, ông Nguyễn Trọng Thừa - thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho biết chưa nhận được báo cáo về vụ việc, nhưng phải xem xét tổng thể nếu vi phạm quy định việc cưới, việc tang phải xử lý, vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ làm việc trực tiếp với Sóc Trăng và trả lời sau.

Theo ông Thừa, hiện nay rất nhiều địa phương có vi phạm liên quan đến việc này nên Chính phủ đã xây dựng đề án văn hóa công sở để chấn chỉnh.

Đang kiểm tra 28 doanh nghiệp xuất nhập khẩu liên quan tới Asanzo

Trả lời báo chí về hướng xử lý vụ Asanzo làm giả xuất xứ hàng hóa, bà Vũ Thị Mai - thứ trưởng Bộ Tài chính - thông tin rằng qua xác minh, có nhiều doanh nghiệp liên quan tới hoạt động Asanzo.

Các cơ quan chức năng đang kiểm tra 28 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan tới Asanzo, đồng thời xác minh các siêu thị bán lẻ hàng Asanzo, xác minh thông tin từ cơ quan thuế, từ Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao để làm rõ vụ việc.

Thủ tướng lập Hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam Thủ tướng lập Hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Theo đó, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư làm chủ tịch hội đồng.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên