08/01/2021 05:41 GMT+7

Báo động học trò bắt chước YouTube làm pháo chơi tết: Em chết, em thương tật suốt đời

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Gần đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng chức năng các địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh liên tiếp bắt các vụ học sinh tự chế tạo pháo nổ. Đã có trường hợp pháo nổ làm các em chết hoặc mang thương tật suốt đời.

Báo động học trò bắt chước YouTube làm pháo chơi tết: Em chết, em thương tật suốt đời - Ảnh 1.

Các nguyên liệu chế tạo pháo nổ mà nhóm học sinh Trường THCS Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh mua trên mạng bị công an phát hiện, bắt giữ - Ảnh: ĐỨC HOÀNG

Chỉ cần lên mạng gõ từ khóa "hướng dẫn cách chế tạo pháo", hàng loạt kết quả được hiển thị với công thức làm pháo có mức độ sát thương khác nhau.

Dễ dàng mua nguyên liệu

Đại úy Nguyễn Thành Chung - đội trưởng đội CSGT Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh - cho biết đêm 20-12-2020, trong lúc đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 8A qua xã Tùng Ảnh, các cán bộ chiến sĩ phát hiện và bắt quả tang em T.Q.L. (16 tuổi, ngụ xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) đang tàng trữ 300g thuốc pháo.

Kiểm tra chỗ ở của L., lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 100g thuốc pháo và quả pháo tự cuốn. Qua đấu tranh, L. khai nhận đã mua số thuốc pháo nói trên của V.Đ.P. - 16 tuổi, một người bạn cùng xã. Tại nhà P., công an tìm thấy 400g thuốc pháo, 300g lưu huỳnh và hàng chục quả pháo đã cuốn sẵn bằng giấy.

"P. khai đã vào các trang mạng tìm mua các loại hóa chất, sau đó về nhà phối trộn và chế ra thuốc pháo nhằm một phần dùng để cuốn pháo chơi tết, một phần bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời. Loại pháo thu được là loại pháo tự chế gây ra tiếng nổ lớn, có tính sát thương cao, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người" - đại úy Chung nói.

Cũng trong ngày 20-12, Công an xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh phát hiện 4 học sinh THCS sử dụng pháo trái phép. Kiểm tra tại nhà các học sinh này, công an thu giữ 1,5kg lưu huỳnh, 1,14 kg muối kali clorat, thuốc pháo và 24 quả pháo tự chế. Nhóm học sinh này khai đã cùng nhau tìm hiểu qua mạng, mua các tiền chất trên để làm pháo.

Theo Phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh, từ ngày 15-11-2020 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện 5 vụ/10 học sinh tự chế pháo nổ, thu giữ 9,2kg thuốc pháo và 20 quả pháo.

Với từ khóa "hướng dẫn cách chế tạo pháo", hàng loạt kết quả tìm kiếm được hiển thị. Các video này mô tả công thức chế tạo pháo nổ chi tiết gồm các hợp chất lưu huỳnh, kali nitrat, than củi... với mức độ sát thương khác nhau. Không chỉ có clip hướng dẫn, các hóa chất để chế tạo chất nổ cũng được rao bán công khai trên mạng và người dùng dễ dàng đặt hàng.

Báo động học trò bắt chước YouTube làm pháo chơi tết: Em chết, em thương tật suốt đời - Ảnh 2.

Video hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ nhan nhản trên mạng Youtube - Ảnh chụp màn hình

Người chết, kẻ mang thương tật suốt đời

Gần hai năm trôi qua nhưng vụ tai nạn thương tâm do pháo nổ xảy ra tại nhà ông Nguyễn Xuân Đức vẫn chưa hết ám ảnh với người dân thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Chiều 29-1-2019, hàng xóm bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Đức liền chạy sang thì thấy mái nhà đổ sập, 6 người bị thương kêu cứu ngổn ngang dưới đống gạch đá. Riêng em Đ.V.L. (học sinh lớp 9) tử vong do vết thương quá nặng.

Xác minh của cơ quan công an tại hiện trường có mùi thuốc pháo. Nguyên nhân vụ nổ là do em L. cùng bạn tìm mua nguyên liệu chế tạo thuốc nổ qua mạng rồi làm theo dẫn tới hậu quả đau lòng. L. qua đời, ba người bạn của L. mang nhiều thương tật ở tay, chân và mặt.

Tối 19-1-2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân L.T.S. (15 tuổi, học sinh Trường THCS Cẩm Trung) bị bỏng nặng do tự chế tạo pháo nổ.

Trước đó, S. đóng cửa phòng ngồi chế tạo pháo nổ từ tinh diêm qua mạng mà gia đình không hay biết. Một lúc sau, S. chạy ra khỏi phòng kêu lớn do bị tinh diêm phát cháy gây bỏng nặng vùng mặt.

Mới đây nhất, khoảng 14h chiều 3-1, hai anh em C.T.Tr. (14 tuổi) và C.T.H. (15 tuổi) cùng ngụ xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An) đến nhà bà nội chơi. Tại đây, anh em H. đem pháo ra chơi thì bất ngờ pháo nổ khiến cả hai bị thương nặng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, bệnh nhân H. bị nát hoàn toàn bàn tay trái không thể phục hồi. Còn Tr. bị thương nặng ở mặt; vùng môi, má, mắt cũng bị ảnh hưởng sau vụ nổ.

Cần sự phối hợp của gia đình

Thầy Trần Trọng Khiêm - hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - cho biết từ tháng 11-2020 nhà trường đã phối hợp với công an địa phương tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền về cấm chế tạo, mua bán, sử dụng pháo nổ, ma túy; đồng thời yêu cầu học sinh ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Tân Sửu.

"Ngoài trách nhiệm của nhà trường thì phụ huynh cần chung tay quản lý, giám sát con em mình việc sử dụng mạng, phân tích cho các em về tác hại của tự chế pháo nổ, tránh những hậu quả không đáng có cho bản thân và gia đình" - thầy Khiêm nói.

Biên Hòa bắt nhiều vụ đốt pháo hoa nổ ngày đầu năm mới Biên Hòa bắt nhiều vụ đốt pháo hoa nổ ngày đầu năm mới

TTO - Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đêm cuối năm 2020 và rạng sáng 1-1-2021, Công an TP Biên Hòa đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 11 vụ và tạm giữ 12 người đốt pháo trái phép trên địa bàn.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên