18/08/2022 07:31 GMT+7

Báo Nga: Chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở Crimea đã bị mất chức

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 17-8, truyền thông Nga đưa tin Matxcơva đã thay thế chỉ huy của Hạm đội Biển Đen tại Crimea, sau một loạt vụ nổ làm rung chuyển bán đảo này.

Báo Nga: Chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở Crimea đã bị mất chức - Ảnh 1.

Đô đốc Nga Igor Osipov - Ảnh: PM NEWS

Ngày 17-8, Hãng tin RIA của Nga dẫn các nguồn tin cho biết chỉ huy hạm đội Biển Đen, đô đốc Igor Osipov, đã được thay thế bởi phó đô đốc Viktor Sokolov.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những vụ sa thải quan chức quân sự nổi bật nhất trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine của Nga.

Matxcơva đã quy trách nhiệm cho những kẻ phá hoại về vụ nổ kho đạn dược ở phía bắc Crimea hôm 16-8.

Tờ Kommersant của Nga cho biết nhiều người sau đó chứng kiến những đám khói bốc lên tại một căn cứ quân sự thứ hai của Nga ở trung tâm Crimea.

Crimea trước đó được coi là hậu phương an toàn cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Ukraine chưa chính thức nhận trách nhiệm, song báo chí Mỹ đã dẫn nguồn tin về việc Kiev đứng sau các cuộc tấn công này.

Giới quan sát đánh giá, nếu Ukraine có khả năng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, cục diện cuộc xung đột sẽ có nhiều thay đổi. Nhiều vụ nổ đã phá hủy máy bay chiến đấu tại một căn cứ không quân của hải quân Nga ở Crimea vào tuần trước.

Vào tháng 4 vừa qua, Ukraine đã tấn công soái hạm của Hạm đội Biển Đen, tàu tuần dương lớn Moskva, bằng tên lửa Neptune. Moskva đã trở thành tàu chiến lớn nhất bị đánh chìm khi đang chiến đấu trong vòng 40 năm qua.

Nga đã giành quyền kiểm soát rồi sáp nhập Crimea vào năm 2014. Bán đảo này đã trở thành tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine, nơi Kiev đang lên kế hoạch phản công trong những tuần tới.

Tình báo quân đội Ukraine cho biết, sau các vụ nổ gần đây ở Crimea, phía Nga đã khẩn cấp di chuyển một số máy bay và trực thăng của họ vào sâu hơn trong bán đảo và các sân bay bên trong nước Nga. Hãng tin Reuters cho biết họ chưa thể xác minh thông tin này một cách độc lập.

Tin thế giới 18-8: WHO nói đậu mùa khỉ lây cho chó; Ukraine tấn công Crimea? Tin thế giới 18-8: WHO nói đậu mùa khỉ lây cho chó; Ukraine tấn công Crimea?

TTO - Nguồn tin quan chức tiết lộ Ukraine đứng sau 3 vụ nổ tại Crimea; WHO cảnh báo đậu mùa khỉ có thể lây cho chó; Đài Loan tuyên bố nghị sĩ nhiều nước muốn đến thăm... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 18-8.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên