19/11/2018 19:11 GMT+7

Bão nguy hiểm hơn bão số 8 sắp đổ bộ vào Khánh Hòa

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines được dự báo sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông cuối tuần này, hướng di chuyển tương tự nhưng sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với bão số 8 (bão Toraji) vừa qua.

Bão nguy hiểm hơn bão số 8 sắp đổ bộ vào Khánh Hòa - Ảnh 1.

Phó tổng cục trưởng - phó chánh văn phòng BCĐ trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn dẫn số liệu dự báo về áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines cho biết nhiều khả năng cuối tuần này, cơn bão số 9 sẽ hình thành và đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Dự báo cơn bão mới này sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với cơn bão số 8 và sẽ mang theo mưa rất lớn.

Chiều 19-11, tại buổi thông tin báo chí về thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất tại Khánh Hòa, Phó tổng cục trưởng - phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn dẫn số liệu dự báo về áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines cho biết nhiều khả năng cuối tuần này, cơn bão số 9 sẽ hình thành và đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ và khả năng cao là đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa. 

Theo dự báo quốc tế, cơn bão mới này sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với cơn bão số 8 và sẽ mang theo mưa rất lớn.

"Để giảm thiểu thiệt hại từ cơn bão số 8, cần phải có giải pháp cụ thể là chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 9. Khả năng cao vào khu vực này, hậu quả cơn bão năm ngoái vào Khánh Hòa là vô cùng thảm khốc.

Công tác chuẩn bị phòng ngừa phải được tiến hành từ ngay bây giờ, nếu không thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết dự kiến trong ngày mai (20-11) sẽ phát bản tin sớm về cơn bão số 9 này. Căn cứ vào bản tin chính thức của NCHMF, Ban chỉ đạo trung ương sẽ có chỉ đạo cụ thể”, ông Sơn nhấn mạnh.

Theo ông Sơn, để ứng phó với cơn bão mới, công tác đầu tiên là trên biển. Theo đó, các hoạt động kinh tế trên biển, đặc biệt là khu vực nuôi trồng thủy hải sản rất phát triển tại Phú Yên, Khánh Hòa phải có những biện pháp bảo vệ quyết liệt, không để cho hậu quả lặp lại như cơn bão Damrey năm 2017.

Đặc biệt, để tránh thảm họa sạt lở, lũ quét như vừa qua, tỉnh Khánh Hòa và các địa phương khác phải tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn. 

Ông Sơn lấy ví dụ về vụ vỡ hồ ở Khánh Hòa trong đợt mưa lũ bão số 8 vừa qua "chỉ có một hồ sinh thái trong khu đô thị với 400m3 bị vỡ mà cả 4 người trong gia đình bị chết và mất tích, thiệt hại hàng chục nhà. Mặc dù công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn đập luôn được cảnh báo, nhắc nhở, nhưng những hồ nhỏ mang tính chất khu dân cư nếu không được quan tâm sẽ mang gây ra những hậu quả khôn lường.

Các tỉnh Nam Trung Bộ không có kinh nghiệm ứng phó với bão nhiều, như sơ tán dân không thể 1h-2h đêm huy động người sơ tán, nên phải huy động từ lúc còn sớm, ở thành phố còn có điện đóm, chứ ở miền núi thì biết sơ tán, di dân kiểu gì trong đêm.

Khi có bản tin cảnh báo chính thức và đường đi của bão được xác định, các địa phương phải lên phương án sơ tán người dân phải được triển khai ngay" - ông Sơn nhấn mạnh.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên