04/07/2020 20:09 GMT+7

Báo Trung Quốc dọa Mỹ: 'Bắc Kinh có nhiều sát thủ diệt tàu sân bay ở Biển Đông'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc nói rằng Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm tay của quân đội Trung Quốc và rằng Bắc Kinh sở hữu nhiều tên lửa có khả năng tiêu diệt tàu sân bay, ngay sau thông tin Mỹ đưa tàu sân bay tới khu vực.

Báo Trung Quốc dọa Mỹ: Bắc Kinh có nhiều sát thủ diệt tàu sân bay ở Biển Đông - Ảnh 1.

Trang Thời báo Hoàn Cầu đăng bài viết cảnh báo Mỹ về các vũ khí đối phó tàu sân bay của Bắc Kinh. Bên dưới tiêu đề là ảnh một tàu chiến Trung Quốc khai hỏa nhắm vào các mục tiêu giả định trong suốt một cuộc diễn tập ở Biển Đông hồi tháng 3-2020 - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau thông tin Mỹ đưa 2 hàng không mẫu hạm tới Biển Đông tập trận cùng lúc Trung Quốc tập trận, trang Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc chiều 4-7 đã đăng một bài viết dẫn lời "các chuyên gia" cảnh báo: "Trung Quốc có nhiều vũ khí chống tàu sân bay để lựa chọn ở Biển Đông".

"Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm tay của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Bất kỳ hoạt động nào của tàu sân bay Mỹ trong khu vực đều chỉ theo ý muốn của PLA. Quân đội Trung Quốc có nhiều vũ khí chống tàu sân bay để lựa chọn như các tên lửa 'sát thủ diệt tàu sân bay' DF-21D và DF-26" - Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời "các nhà phân tích" không rõ họ tên.

Trước đó, báo Wall Street Journal của Mỹ cho biết tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu sân bay USS Nimitz cùng 4 tàu chiến khác của Hải quân Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở Biển Đông bắt đầu từ ngày 4-7. Tuy nhiên, không rõ địa điểm tập trận cụ thể trên Biển Đông.

Theo Cục Hải sự Trung Quốc, điều này có nghĩa cuộc tập trận của Mỹ diễn ra cùng lúc Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), diễn ra từ ngày 1 tới 5-7.

Thời báo Hoàn Cầu còn dẫn lời các nhà phân tích - không nêu rõ họ tên - cho rằng sau khi chỉ trích Trung Quốc cách đây hai ngày về việc tổ chức tập trận ở Biển Đông, Mỹ một lần nữa "đã cho thấy đạo đức giả của mình, và chứng minh rằng Mỹ mới là nguồn gốc có khả năng gây bất ổn khu vực thật sự".

"Mỹ đang nói một đằng làm một nẻo. Họ đang áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau đối với các hành động của Trung Quốc hơn là đối với các hành động của họ" - Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một chuyên gia quân sự mà theo tờ báo này là yêu cầu không nêu tên.

Tuy nhiên, Sean Brophy, một người phát ngôn của hải quân Mỹ, cho biết hoạt động của các tàu sân bay trên nhằm "ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Còn chuẩn đô đốc George M. Wikoff, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, nói rằng: "Mục đích là để gửi một tín hiệu rõ ràng tới các đối tác và đồng minh của chúng tôi rằng chúng tôi cam kết đảm bảo an ninh và ổn định khu vực". 

Theo trang Financial Times, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 hải quân Mỹ đưa hai nhóm tàu sân bay tới Biển Đông. Theo Wall Street Journal, hai tàu sân bay trên sẽ tổ chức các cuộc tập trận lớn nhất trong những năm gần đây của hải quân Mỹ ở Biển Đông.

Việt Nam, Mỹ, Philippines lên tiếng

Trước đó, Việt Nam, Mỹ và Philippines đã nhanh chóng phản ứng với thông tin Trung Quốc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tại cuộc họp báo hôm 2-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc Trung Quốc tiến hành tập trận đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, đồng thời yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành vi tương tự trong tương lai.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các cuộc tập trận của Trung Quốc là động thái mới nhất trong chuỗi những hoạt động của Bắc Kinh để thúc đẩy các yêu sách hàng hải phi pháp và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng lên tiếng cho rằng Trung Quốc "vô cùng khiêu khích" khi tập trận tại những vùng nước vượt quá lãnh hải của Trung Quốc.

Mỹ điều 2 tàu sân bay và nhiều tàu chiến tới Biển Đông gần nơi Trung Quốc tập trận Mỹ điều 2 tàu sân bay và nhiều tàu chiến tới Biển Đông gần nơi Trung Quốc tập trận

TTO - Mỹ sẽ điều hai tàu sân bay USS Reagan và USS Nimitz tới Biển Đông từ hôm nay 4-7 như một thông điệp thách thức với những động thái quân sự gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên