11/12/2019 06:38 GMT+7

Barca đá hết sức, đá bay luôn Inter khỏi Champions League

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 11-12, Inter Milan đã ngậm ngùi chia tay Champions League ngay từ vòng bảng sau khi để thua đội hình 2 của Barcelona ở trận đấu cuối của bảng F.

Barca đá hết sức, đá bay luôn Inter khỏi Champions League - Ảnh 1.

Ansu Fati ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỉ sô lên 2-1 cho Barcelona - Ảnh: REUTERS

Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, Barcelona có trong tay 11 điểm và đã giành vé đi tiếp ở vị trí đầu bảng. Trong khi đó, Inter Milan đứng thứ 2 với 7 điểm. Vì thế, chỉ cần đá bại Barcelona trên sân nhà, thầy trò HLV Antonio Conte sẽ nối gót đối thủ vào vòng knock-out.

Trong trận đấu chỉ mang ý nghĩ thủ tục, Barcelona tung ra sân đội hình dự bị với phần lớn là các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, với quyết tâm ghi điểm với HLV Ernesto Valverde, các cầu thủ trẻ Barcelona đã chơi một trận đầy có cố gắng và đã gây bất ngờ khi đánh bại Inter Milan 2-1 ngay tại sân Giuseppe Meazza.

Hai bàn thắng của Barcelona được ghi do công Carles Perez (23’) và Ansu Fati (87’) - những cầu thủ còn rất trẻ của đội bóng xứ Catalan. Trong đó, bàn ấn định tỉ số 2-1 được thực hiện bởi tiền đạo 17 tuổi, Ansu Fati khi trận đấu chỉ còn 3 phút.

Trái ngược với Barcelona, các chân sút Inter Milan đã có một trận đấu đầy thất vọng dù tạo ra gần chục cơ hội ghi bàn trước khung thành thủ môn Neto.

Barca đá hết sức, đá bay luôn Inter khỏi Champions League - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của Lukaku (phải) và các đồng đội sau khi bị loại khỏi Champions League - Ảnh: REUTERS

Tiền đạo Romelu Lukaku chính là cầu thủ đã gỡ hòa 1-1 cho Inter Milan ở cuối hiệp 1 bằng pha dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm (phút 44), nhưng anh cũng chính là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, trong đó có hai tình huống đối mặt với thủ môn Neto trong hiệp 2.

Chung cuộc, Inter Milan để thua Barcelona 1-2. Với thất bại này, Inter Milan đã bị Borussia Dortmund vượt qua và giành vé đi tiếp khi đội bóng Đức đá bại Slavia Prague 2-1 trên sân nhà trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

Kết thúc vòng bảng, Barcelona (14 điểm) và Borussia Dortmund (10 điểm) đoạt vé đi tiếp, còn Inter Milan (7 điểm) ngậm ngùi xuống chơi tại Europa League.

Tại bảng H, một bất ngờ lớn đã xảy ra khi Ajax để thua Valencia 0-1 trên sân nhà và bị loại ngay từ vòng bảng.

Barca đá hết sức, đá bay luôn Inter khỏi Champions League - Ảnh 3.

Các cầu thủ Ajax thẫn thờ sau khi bị loại khỏi Champions League - Ảnh: REUTERS

Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, Ajax đứng đầu bảng với 10 điểm, hơn hai đội xếp sau Chelsea và Valencia mỗi đội 2 điểm. Với cách biệt này, Ajax chỉ cần hòa Valencia trên sân nhà ở lượt đấu cuối là giành vé đi tiếp.

Nhưng các học trò HLV Erik ten Hag đã không làm được điều đó dù chơi hay hơn và kiểm soát bóng gần gấp đôi so với đối thủ (Ajax cầm bóng 64%).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền đạo Rodrigo ở phút 24 với tình huống phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế từ góc hẹp sau đường chuyền của Ferran Torres.

Với thất bại này và cùng với việc Chelsea đá bại Lille 2-1 trên sân nhà, Ajax từ vị trí dẫn đầu đã rơi xuống thứ 3 tại bảng H với 10 điểm, kém Valencia và Chelsea một điểm, ngậm ngùi nhìn hai đối thủ giành vé vào vòng knock-out.

Ở bảng F, hai chiếc vé đi tiếp cũng đã thuộc về ĐKVĐ Liverpool và Napoli.

Liverpool đá bại đội thủ cạnh tranh Salzburg 2-0 trên sân khách để giành vé đi tiếp với vị trí đầu bảng (13 điểm). Trong khi đó, Napoli (12 điểm) ghi tên mình vào vòng knock-out bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Genk trên sân nhà.

Những đội nào đã đi tiếp ở Champions League? Những đội nào đã đi tiếp ở Champions League?

TTO - Barcelona trở thành cái tên mới nhất điền tên mình vào vòng knock-out Champions League sau lượt trận thứ 5 tại vòng bảng. Cùng với họ đã có 7 đội bóng khác làm được điều này.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên