16/10/2020 14:52 GMT+7

Bắt băng ‘khủng bố’ người phụ nữ 60 tuổi trả nợ thay chồng cũ đã ly hôn 22 năm

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Công an quận 3, TP.HCM bắt giữ một băng nhóm nhiều lần ‘khủng bố’ người phụ nữ 60 tuổi buộc phải trả nợ thay chồng cũ đã ly hôn 22 năm.

Bắt băng ‘khủng bố’ người phụ nữ 60 tuổi trả nợ thay chồng cũ đã ly hôn 22 năm - Ảnh 1.

Nhóm nghi phạm 'khủng bố' cụ bà 60 tuổi - Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 16-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Quang Minh (22 tuổi, ngụ Hà Nội, tạm trú quận 3) để điều tra tội "cưỡng đoạt tài sản".

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Hữu Lê Minh (18 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (23 tuổi), Phạm Quang Tuấn (24 tuổi), Vũ Anh Tuấn (29 tuổi, cùng ngụ Hà Nội, tạm trú quận 3) và Lương Bảo Tráng (29 tuổi), Lương Bảo Lâm (34 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng).

Theo điều tra ban đầu, bà N. (60 tuổi, ngụ quận 3) đã ly hôn chồng (ông H.) hơn 22 năm. Tháng 4-2020, nhóm Quang Minh đến nhà bà N., thông tin chồng cũ bà nợ 140 triệu đồng. Sau đó nhóm này chửi bới, đe dọa giết cả gia đình bà N. nếu không trả nợ. Lo cho gia đình, bà N. xoay xở trả tiền cho yên phận.

Tháng 8-2020, một người tên Vượng quen biết Quang Minh cho rằng ông H. thiếu nợ Vượng 260 triệu đồng. 

Quang Minh nói trước đây ông H. nợ mình 140 triệu đồng nhưng không trả, phải dùng cách đe dọa vợ cũ mới lấy được tiền. Nghe vậy, Vượng nhờ "anh em" đòi nợ giúp và Quang Minh nhận lời.

Tháng 9-2020, Quang Minh rủ nhiều "anh em" cùng Vượng đến nhà bà N. tiếp tục đòi nợ chồng cũ nhưng bà N. từ chối xoay tiền trả nợ. Những ngày sau, nhóm Quang Minh tiếp tục đến nhà bà N. chửi bới, đe dọa, khóa trái cửa, tạt sơn gây áp lực.

Bắt băng ‘khủng bố’ người phụ nữ 60 tuổi trả nợ thay chồng cũ đã ly hôn 22 năm - Ảnh 2.

Camera ghi hình tạt sơn, khóa trái cửa nhà bà N.- Ảnh: Công an cung cấp.

Đến khoảng 14h ngày 7-10, nhóm Quang Minh lại đến nhà nạn nhân khủng bố đòi nợ. Lúc này, gia đình bà N. gọi điện trình báo công an. Nhận tin báo, Công an quận 3 nhanh chóng có mặt giải quyết. Sau đó, đưa Quang Minh, Lê Minh, Hưng, Quang Tuấn, Anh Tuấn, Tráng, Lâm về cơ quan công an làm việc.

Qua điều tra ban đầu xác định băng nhóm này đã có hành vi đe dọa, tạt sơn, khóa trái cửa nhà của bà N. nhằm uy hiếp tinh thần gia đình nạn nhân, buộc phải trả nợ thay cho chồng cũ, hành vi này đã cấu thành tội "cưỡng đoạt tài sản".

Công an quận 3 đang mở rộng điều tra vụ án.

Tạt sơn Tạt sơn 'khủng bố' đòi nợ... người đã chết?

TTO - Công an xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TP.HCM) vừa tiếp nhận trình báo của người dân về sự việc một căn nhà bị tạt sơn đòi nợ vào tối 12-10 dù người nợ đã chết.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên