21/11/2021 09:04 GMT+7

Bắt đầu đón du khách quốc tế: Hàng trăm đoàn đang chờ vào Việt Nam

NHƯ BÌNH - CHÍ CÔNG
NHƯ BÌNH - CHÍ CÔNG

TTO - Trưa 20-11, 204 du khách Hàn Quốc đã đến sân bay quốc tế Phú Quốc trên chuyến bay VJ 3749 của Hãng Vietjet Air từ Seoul (Hàn Quốc), bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quốc trong hành trình tour khép kín 4 ngày 3 đêm.

Bắt đầu đón du khách quốc tế: Hàng trăm đoàn đang chờ vào Việt Nam - Ảnh 1.

Du khách Hàn Quốc tươi cười nhận vòng hoa trên cổ ngay khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Phú Quốc trưa 20-11 - Ảnh: HỮU HẠNH

Với việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trở lại, ngành du lịch đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) bắt đầu khởi động chương trình đón khách có "hộ chiếu vắc xin" sau gần hai năm vắng bóng du khách quốc tế.

Tôi rất hạnh phúc vì được đi du lịch và đến Phú Quốc sau thời gian dài phải ở nhà. Lần này chúng tôi sẽ tranh thủ tận hưởng không khí trong lành ở đây, vui chơi các hoạt động ngoài trời. Tôi sẽ quay trở lại Phú Quốc với bạn bè của mình trong kỳ nghỉ dài ngày hơn.

Anh JACOB YOON (du khách Hàn Quốc)

"Mở hàng" với hơn 200 khách Hàn

Trong hơn 200 du khách đến Phú Quốc ngày 20-11 có không ít là gia đình có con nhỏ. Nhiều em bé háo hức chạy nhảy rộn ràng khi bước vào sân bay Phú Quốc, trong khi các ông bố bận rộn với những chiếc túi to đựng các dụng cụ chơi golf. Đây là một trong những hoạt động ưa thích ở tour du lịch khép 4 ngày 3 đêm lần này.

Để đón đoàn khách, các doanh nghiệp sắp xếp bảy chiếc xe buýt 45 chỗ. Bà Lê Thị Thu Trang - tổng giám đốc Công ty Vinpearl Discovery & VinOasis - cho biết Vinpearl đặc biệt thiết kế hành trình trải nghiệm riêng cho khách nhằm đảm bảo việc vui chơi, phân luồng, đưa đón khách hoàn toàn tách biệt, không ảnh hưởng đến hoạt động của các khách du lịch nội địa.

Ngay trong chiều 20-11, sau khi sàng lọc sức khỏe theo quy định, những du khách này đã được thưởng thức "đặc sản" của đảo ngọc là ngắm hoàng hôn bên bờ biển của khu nghỉ dưỡng.

Bắt đầu từ ngày thứ hai trong hành trình du lịch là lúc du khách chính thức khởi động chuỗi trải nghiệm tại siêu quần thể "một điểm đến, mọi nhu cầu" hàng đầu châu Á như đánh golf, hơn 100 trò chơi đỉnh cao tại VinWonders hay Corona Casino...

"Kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm tại Phú Quốc United Center của đoàn du khách Hàn Quốc sẽ là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm hộ chiếu vắc xin tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia trong bối cảnh mới", bà Trang nói.

Ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết để thực hiện được chuyến bay mở màn cho một trang mới của du lịch Phú Quốc, tỉnh đã nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và đặc biệt luôn có sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như Hãng hàng không Vietjet và Công ty cổ phần Vinpearl.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng tin rằng với sự năng động và phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp gồm hàng không, lữ hành, các đơn vị lưu trú và dịch vụ, thành phố Phú Quốc có thể đón 400.000 khách du lịch nội địa và quốc tế đến cuối năm 2021.

Bắt đầu đón du khách quốc tế: Hàng trăm đoàn đang chờ vào Việt Nam - Ảnh 3.

Du khách Hàn Quốc thư giãn trong khuôn viên nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa chiều 20-11 - Ảnh: HỮU HẠNH

Nơi mạnh dạn, nơi quá thận trọng

Phú Quốc là một trong năm địa phương được Chính phủ đồng ý đón khách du lịch quốc tế sử dụng "hộ chiếu vắc xin" trong giai đoạn 1 từ tháng 11-2021, bên cạnh Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ninh. Trước đó, Quảng Nam cũng đã đón du khách quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng.

Dù các doanh nghiệp rất háo hức nhưng Tổng cục Du lịch thừa nhận chỉ có một số địa phương mạnh dạn mở cửa đón khách quốc tế và cũng chỉ dừng ở mức độ thiết kế chương trình du khách tham gia hoạt động du lịch vui chơi khép kín ở các địa điểm và địa phương đã chọn. "Các điều kiện về phòng dịch của ngành y tế ở nhiều nơi vẫn còn quá cẩn trọng", đại diện Tổng cục Du lịch nói.

Giám đốc một doanh nghiệp lữ hành quốc tế cho biết để có cơ sở phục vụ những đoàn khách đầu tiên trong chương trình thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam của Chính phủ, các địa phương đã ban hành phương án đón khách quốc tế cũng như hướng dẫn tạm thời. Đây là cơ sở để doanh nghiệp có thể đón khách an toàn nên cần đánh giá vào năng lực chuẩn bị này.

Đại diện Phú Quốc cho biết ở đợt thí điểm này du khách sẽ tham gia hoạt động du lịch vui chơi khép kín ở các địa điểm và địa phương đã chọn. Chẳng may du khách đến đảo ngọc Phú Quốc vui chơi mà bị F0 thì họ vẫn được ăn uống vui chơi ở khu riêng tại cơ sở lưu trú.

Ông Park Hongbeom, giám đốc điều hành Công ty TNHH du lịch Marketing Highland, cho biết trong việc đón khách quốc tế đơn vị có kịch bản cho trường hợp khách không may trở thành F0. Theo đó, công ty sẽ kiểm tra bảo hiểm của khách và chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề chi phí liên quan nếu bảo hiểm không đủ chi trả cho các tình huống phát sinh. Chi trả các khoản phí liên quan đến trường hợp khách phải điều trị COVID-19 hoặc cách ly y tế tập trung do tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Bắt đầu đón du khách quốc tế: Hàng trăm đoàn đang chờ vào Việt Nam - Ảnh 4.

Du khách Hàn Quốc tươi cười khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Phú Quốc và nhận vòng hoa từ lãnh đạo địa phương - Ảnh: HỮU HẠNH

Tổng cục Du lịch: Các địa phương cần thông thoáng hơn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trùng Khánh - tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - cho biết dù còn hơi sớm để đưa ra đánh giá, nhưng việc những đoàn khách quốc tế đầu tiên đã đặt chân đến Quảng Nam, Phú Quốc (Kiên Giang) là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam hồi sinh.

Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả thí điểm đón khách quốc tế, tổng cục cũng đề nghị các địa phương cần tạo môi trường thông thoáng, điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp du lịch, lữ hành mạnh dạn kết nối thị trường, thúc đẩy đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam hiệu quả hơn.

"Các doanh nghiệp lữ hành, các hãng hàng không, các cơ sở kinh doanh lưu trú địa phương cũng cần chủ động phối hợp tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng phục vụ cho du khách", ông Khánh đề nghị.

Hàng trăm đoàn khách đang chờ vào Việt Nam

Ông Đinh Việt Phương, giám đốc điều hành Vietjet Air, cho biết ngay sau khi Hãng hàng không Vietjet công bố mở lại chuyến bay thương mại đón du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc, hãng nhận được thông tin có cả hàng trăm đoàn khách ở Nhật Bản, Đài Loan... đã đăng ký đến Phú Quốc vui chơi.

"Từ đó thấy rằng sự mong mỏi của khách quốc tế đến Việt Nam sau một thời gian vật lộn với đại dịch COVID-19 là rất lớn. Sau chuyến bay hôm nay, chúng tôi sẽ triển khai một loạt những chuyến bay kế tiếp để đưa du khách vào Phú Quốc", ông Phương nói.

"Du lịch Việt Nam: Mở cửa đón khách quốc tế an toàn"

Đó là chủ đề chính của tọa đàm diễn ra sáng nay 21-11, nằm trong chuỗi sự kiện của diễn đàn "Du lịch Việt Nam: Mở cửa an toàn" kéo dài từ tháng 11-2021 đến tháng 6-2022, do báo Tuổi Trẻ cùng 4 đơn vị đồng hành (Travelner, Vinpearl, Vietjet và Saigontourist Group) tổ chức tại TP Phú Quốc, Kiên Giang.

Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của hơn 20 khách mời gồm đại diện Tổng cục Du lịch, Vụ lữ hành, Vụ thị trường du lịch, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, Hiệp hội Đầu tư phát triển du lịch TP Phú Quốc cùng lãnh đạo các doanh nghiệp thương mại điện tử, lưu trú, lữ hành, nhà hàng, khu vui chơi giải trí... trong ngành du lịch.

Các khách mời sẽ cùng thảo luận các giải pháp đảm bảo an toàn khi mở cửa đón khách quốc tế, những sản phẩm du lịch đặc thù và hấp dẫn dành cho du khách trong giai đoạn dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường...

Diễn đàn "Du lịch Việt Nam: Mở cửa an toàn" tiếp tục được báo Tuổi Trẻ triển khai với nhiều hoạt động truyền thông, sự kiện tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh... và các cuộc thi dành cho bạn đọc cả nước góp ý về sản phẩm du lịch.

THANH TRÍ - ÁI ĐIỆP

Khánh Hòa sẽ tập trung đón khách Nga

khach1 (1)

Dự kiến cuối tháng 11 sẽ có chuyến bay quốc tế đưa khách Hàn Quốc đến Khánh Hòa - Ảnh: MINH CHIẾN

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 20-11, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết địa phương này dự kiến sẽ chính thức đón đoàn khách quốc tế đến từ Hàn Quốc theo diện "hộ chiếu vắc xin" vào cuối tháng này. Theo bà Thanh, với nhiều vịnh đảo nằm biệt lập, dịch vụ khép kín và đã chuẩn bị đủ các điều kiện theo quy định, Khánh Hòa có nhiều lợi thế thu hút khách quốc tế có "hộ chiếu vắc xin" đến tham quan nghỉ dưỡng.

Sở Du lịch cũng đã phối hợp với các đơn vị giáo dục tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ tiếng Nga, nghiệp vụ quản lý khách sạn chất lượng cao, nghiệp vụ lễ tân... nhằm sẵn sàng có một đội ngũ nhân lực dồi dào, chuyên nghiệp để phục vụ khách quốc tế.

Theo đại diện Công ty TNHH thương mại và du lịch Anex Việt Nam, đây là thời điểm khách Nga và các quốc gia châu Âu có nhu cầu nghỉ đông cao. Trong tháng 11 này, công ty dự kiến tổ chức các chuyến bay từ Matxcơva, Novosibirsk và Vladivostok (Nga) với tần suất 1 chuyến/tuần đối với mỗi điểm bay, đưa khoảng 6.000 khách/tháng đến Khánh Hòa. Sau giai đoạn thử nghiệm 3 - 5 tháng, nếu thuận lợi sẽ mở thêm các chuyến bay từ các thành phố khác, nâng lượng khách lên 12.000 khách/tháng.

MINH CHIẾN

Khách quốc tế rất vui trở lại Hội An

du khách quốc tế

Gia đình anh Gundlach (quốc tịch Mỹ) tham quan di tích Chùa Cầu, Hội An - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 20-11, TP Hội An (Quảng Nam) đã đón những du khách quốc tế đầu tiên đến tham quan, nghỉ dưỡng sau gần hai năm vắng bóng do COVID-19. Sau khi được dạo quanh các tuyến đường quanh sông Hoài bằng xích lô, các du khách đi bộ quanh phố cổ, đến di tích Chùa Cầu và tham gia chương trình chào đón khách quốc tế, nhận quà lưu niệm do chính quyền Hội An trao tặng.

Trước đó, trong ngày 17 và 18-11, những du khách quốc tế này đã đặt chân đến Quảng Nam, chuẩn bị cho tour khép kín sau khi hoàn tất việc kiểm tra y tế theo quy định. Lần thứ hai trở lại Hội An, ông Nicholas Dawes (du khách Mỹ) cho biết cảm thấy khá hào hứng khi đi xích lô, dạo bước quanh phố cổ, gặp những con người Hội An nồng hậu... "Hy vọng sẽ được quay lại lần nữa trong thời gian sớm nhất" - ông Dawes nói.

Được dạo bước phố cổ Hội An trong thời tiết mát mẻ, anh Gundlach (du khách Mỹ) - cùng đi với vợ là chị Lương Thị Nam - cho biết rất vui khi trở lại Việt Nam sau hai năm. "Trong hai năm không được đi đâu, cả hai vợ chồng cảm thấy khó chịu, căng thẳng. Được về lại quê hương, tham quan du lịch, thăm người thân của mình, hai vợ chồng vui mừng lắm" - chị Nam tâm sự.

Trong khi đó, nhiều người dân Hội An cũng rất hào hứng khi địa phương này đón khách quốc tế trở lại sau gần hai năm vắng bóng. Bà Phạm Thị Tuyết, người bán hàng lưu niệm gần di tích Chùa Cầu, cho biết rất vui khi thấy du khách quốc tế trở lại Hội An. "Chỉ mong Hội An sẽ trở lại như trước đây, du khách đến đây mỗi ngày một nhiều hơn" - bà Tuyết hy vọng.

Anh Phan Anh - chủ quán cà phê Vọng Phố - cho biết từ khi dịch COVID-19 bùng phát, quán giảm khoảng 80% khách. "Giờ sắp tới sẽ đông vui trở lại, đây là tín hiệu rất đáng mừng. Đã quen với hình ảnh du khách trên đường phố, vắng bóng họ như thiếu thiếu cái gì đó" - anh Phan Anh tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Lanh - phó chủ tịch UBND TP Hội An - nói để đón du khách quốc tế trở lại, chính quyền đã lên kế hoạch cụ thể với lịch trình không quá cứng nhắc nhưng phải đảm bảo an toàn, đặc biệt là không gian tiếp xúc du khách với người dân. "Tất cả lộ trình năm điểm tham quan và một điểm biểu diễn nghệ thuật đều được lên kế hoạch chu đáo, cùng phương án dự phòng tình huống, sự cố dịch tễ có thể xảy ra" - ông Lanh nói thêm.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, ngoài hai đoàn khách quốc tế gồm 159 người, ngày 25-11 Hội An tiếp tục đón đoàn khoảng 200 người. Trong giai đoạn 1, du khách sẽ tham gia các chương trình và sản phẩm tại ba khu nghỉ dưỡng gồm Hoiana, Vinpearl Nam Hội An và Tuiblue Nam Hội An, tham quan phố cổ Hội An và Mỹ Sơn.

Giai đoạn 2 và 3 sẽ mở rộng không gian và giới thiệu cho du khách nhiều sản phẩm mới phù hợp định hướng phát triển du lịch xanh. "Chúng tôi đang thẩm định để trình tỉnh phê duyệt thêm một số công ty lữ hành quốc tế có đủ điều kiện tham gia cung cấp tour du lịch và đón khách quốc tế. Thị trường khách ưu tiên là Mỹ, Canada, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc..." - ông Hồng nói.

Nhiều dịch vụ sôi động trở lại

Không chỉ đón khách quốc tế, kể từ khi Hội An mở cửa du lịch trở lại cách nay một tuần, khách nội địa đến mỗi ngày một đông. Hàng quán mở cửa trở lại, đông vui hơn. Người dân Hội An tất bật sửa soạn quán xá, trang trí thêm cho đẹp để đón khách.

Sông Hoài sôi động hơn với nhiều loại hình dịch vụ như đưa khách tham quan bằng thuyền, du khách trải nghiệm chèo thuyền trên sông. Đội ngũ xích lô phố Hội tất bật trở lại công việc mà lâu nay gần như dừng hẳn. Hội An đang sống lại như trước.

LÊ TRUNG

Những điều thú vị về đoàn du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc Những điều thú vị về đoàn du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc

TTO - Trong 204 du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc theo tour 4 ngày 3 đêm khép kín ở siêu quần thể Phú Quốc United Center, có hơn một nửa đăng ký tham gia hoạt động đánh golf.

NHƯ BÌNH - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên