06/04/2020 16:07 GMT+7

Bắt hai nghi phạm chém người dã man tại cây xăng

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Do thiếu nợ 80 triệu đồng, ông Nam đã bị hai người chém dã man ngay giữa đường và phải nhập viện cấp cứu.

Bắt hai nghi phạm chém người dã man tại cây xăng - Ảnh 1.

Hai nghi phạm Nguyễn Văn Tú (phải) và Trương Hoàng Duy lúc bị bắt - Ảnh: KHẮC CƯỜNG

Ngày 6-4, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Hoàng Duy (tự là "Hai Gà", 28 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (41 tuổi, cùng ngụ thị xã Gò Công) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19h ngày 1-4, Duy gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Nam (43 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) để đòi số tiền 80 triệu đồng nhưng ông Nam không trả và yêu cầu Duy xuống nhà gặp mặt để giải quyết.

Sau đó, Duy chạy xe đến nhà ông Tú để lấy 1 con dao, 1 khúc gỗ bỏ vào bao rồi kêu ông Tú chở đến nhà ông Nam để "hỏi chuyện".

Đến nơi, không có ông Nam ở nhà. Tú gọi điện hỏi thì Nam nói đang ở cây xăng gần ngã 4 Long Thuận (thuộc xã Long Thuận, thị xã Gò Công). Khi gặp ông Nam ở cây xăng, Duy và ông Tú dùng dao và cây gỗ xông vào đánh và chém dã man. 

Bắt hai nghi phạm chém người dã man tại cây xăng - Ảnh 2.

Nam bị Tú và Duy dùng dao tự chế và cây gỗ đánh chém dã man khiến gục ngã xuống đường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG cắt từ clip

Ông Nam bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. 

Gây án xong cả hai lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường, toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Công an thị xã Gò Công đã trích xuất camera và bắt giữ hai nghi phạm ngay trong đêm.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Truy tố đại ca giang hồ Tân ‘móp’ ném bình gas, nổ súng truy sát người Truy tố đại ca giang hồ Tân ‘móp’ ném bình gas, nổ súng truy sát người

TTO - Viện KSND tỉnh Tiền Giang vừa ra cáo trạng truy tố 28 bị can với nhiều tội danh liên quan đến vụ nổ súng, chém người ở tiệm cầm đồ Lê Thúy (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), trong đó Lê Hoàng Tân (Tân "móp") được cho là chủ mưu, cầm đầu.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên