18/01/2019 18:30 GMT+7

Bắt khẩn cấp nhân viên trông quầy nghi trộm 230 lượng vàng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Trong vòng 6 năm làm việc tại cửa hàng vàng ở Hội An, Tuấn khai đã trộm đến 230 lượng vàng rồi ra TP Đà Nẵng bán lấy tiền.

Bắt khẩn cấp nhân viên trông quầy nghi trộm 230 lượng vàng - Ảnh 1.

Số vàng Tuấn đã trộm được ở tiệm vàng - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Chiều tối 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Tuấn (27 tuổi, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản (vàng).

Theo điều tra ban đầu, Tuấn khai nhận trong 6 năm, từ 2012-2018, Tuấn làm việc tại một cửa hàng vàng lớn ở TP Hội An và được phân công trông coi quầy vàng tây.

Trong quá trình làm việc, nảy lòng tham, mỗi ngày Tuấn trộm một ít vàng tây đem cất giấu.

Ngày 15-1 vừa qua, Tuấn cùng anh trai đem 14,3kg vàng (230 lượng, trị giá hơn 5 tỉ đồng) đưa đi bán và bị phát hiện nên chủ tiệm vàng nghi ngờ, báo công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, ban đầu Tuấn khai báo quanh co, không nhận trộm cắp, nhưng sau đó nhận tội, khai số vàng trên do mình trộm được.

Bắt khẩn cấp nhân viên trông quầy nghi trộm 230 lượng vàng - Ảnh 2.

Nhiều nữ trang làm bằng vàng tây bị Tuấn lấy trộm - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin ngày 15-1, qua tin báo, các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện 2 người bán hơn 230 lượng vàng tây (hơn 14kg) gồm các loại nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, lắc tay... cho một tiệm vàng ở Đà Nẵng.

Trên các trang sức có các ký hiệu "T.DANH 610" của Công ty Thanh Danh, "K.LOAN 610" của Công ty Kim Loan, "K.HAO 610" của Công ty Kim Hảo...

Xác minh ban đầu, đây là vàng tây thật, giá trị hơn 5 tỉ đồng. Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên