10/03/2020 19:43 GMT+7

Bắt nghi phạm lừa bán khẩu trang qua Facebook chiếm 1,5 tỉ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 10-3, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hương (24 tuổi, trú xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt nghi phạm lừa bán khẩu trang qua Facebook chiếm 1,5 tỉ - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thu Hương tại cơ quan công an - Ảnh: BÌNH AN

Trước đó, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của chị N.T.N.T. ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa về việc chị bị một người lừa bán khẩu trang qua mạng xã hội, chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng.

Theo chị T. khai báo, đầu tháng 3 vừa qua, chị thấy tài khoản Facebook "Nguyễn Nhi" đăng tin bán khẩu trang y tế qua mạng nên nhắn tin đặt mua 8 thùng khẩu trang với giá 20 triệu/thùng.

Qua giao dịch, chủ tài khoản Facebook "Nguyễn Nhi" cho chị T. số điện thoại liên lạc và số tài khoản ngân hàng, yêu cầu chị T. chuyển vào tài khoản ngân hàng 20 triệu đồng để đặt cọc. Sau khi chuyển tiền, chị T. không liên lạc được với người sử dụng tài khoản "Nguyễn Nhi" nữa.

Từ thông tin chị T. cung cấp, Công an huyện Thiệu Hóa lập chuyên án điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của chủ tài khoản Facebook "Nguyễn Nhi" lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi điều tra, công an xác định các thông tin trên chứng minh nhân dân mà nghi phạm là chủ tài khoản Facebook nêu trên cung cấp cho chị T. là giả, số điện thoại từ số sim rác.

Bằng các tài liệu, chứng cứ điều tra được, Công an huyện Thiệu Hóa đã cáo buộc Nguyễn Thị Thu Hương ở xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) - chủ tài khoản Facebook "Nguyễn Nhi" - là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo chị T. nên ngày 9-3 đã bắt giữ, di lý Hương về Công an huyện Thiệu Hóa phục vụ điều tra.

  Bắt nghi phạm lừa đảo bán khẩu trang qua facebook chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng - Ảnh 2.

Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Thị Thu Hương - Ảnh: BÌNH AN

Làm việc với Công an huyện Thiệu Hóa, bước đầu Hương khai nhận từ cuối năm 2019 đến nay nghi phạm này lập tài khoản ngân hàng trên mạng, sau đó sử dụng chứng minh nhân dân giả, lập Facebook ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, từ khi xuất hiện dịch COVID-19, thấy nhiều người lên mạng mua khẩu trang nên Hương lập Facebook để lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tài sản. Đến nay, số tiền Hương lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người trong cả nước là 1,5 tỉ đồng.

Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bắt giữ hơn 30.000 khẩu trang y tế, 2.300 chai gel rửa tay Bắt giữ hơn 30.000 khẩu trang y tế, 2.300 chai gel rửa tay 'vô chủ'

TTO - Đội quản lý thị trường số 2 và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên bất ngờ kiểm tra hành chính ven biên giới thì phát hiện gần 30.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn và 2.394 chai gel rửa tay khô diệt khuẩn “vô chủ”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên