Tag: Bầu cử Tổng thống

Ông Donald Trump, voi và nước xáo

TTCT - Nước chảy chỗ trũng, và người ta cho người giàu vay chứ ít ai cho người nghèo vay tiền bao giờ!

Nhiệm kỳ thứ 5 của ông Putin: Thù trong, giặc ngoài

TTCT - Lẽ ra ông Vladimir Putin đã có một khởi đầu nhiệm kỳ mới mỹ mãn với thành tích 87,28% số phiếu bầu, bỏ xa các ứng cử viên khác. Thế nhưng, vụ khủng bố ở Matxcơva tối 23-3 đã làm đảo lộn tất cả.

Vụ khủng bố Crocus: Logic của các cáo buộc

TTCT - Chỉ một ngày sau khi Nga chính thức công bố kết quả bầu cử tổng thống với thắng lợi áp đảo của ông Vladimir Putin, một cuộc khủng bố đẫm máu đã nổ ra tối 22-3 ở ngoại ô Matxcơva.

Ủy nhiệm mới cho ông Putin

TTCT - Đúng như dự đoán, đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 của nước Nga kể từ 1991, với tỉ lệ mỹ mãn mà như chính ông thừa nhận cũng "không ngờ": 87,28%.

Bầu cử tổng thống Nga: Cuộc chiến cho vị trí thứ hai

TTCT - Đâu là những điểm đáng chú ý của một cuộc bầu cử mà người chiến thắng đã được dự đoán được trước?

Nga gửi công hàm phản đối Mỹ 'gây trở ngại' cho bầu cử

Đại sứ quán Nga tại Mỹ sẽ gửi công hàm ngoại giao cho phía Washington trong ngày hôm nay (18-3) để phản đối hành động của cơ quan mật vụ Mỹ trong thời gian diễn ra bầu cử Nga.

Nga bắt hơn 74 người trong đợt bầu cử tổng thống

Một tổ chức giám sát biểu tình cho biết nhiều người đã bị bắt tại các thành phố Nga trong đợt bầu cử tổng thống.

Thủ đô Maxcơva bị tập kích trong ngày cuối bầu cử Nga

Trong ngày cuối bầu cử tổng thống Nga 17-3, nhiều khu vực của nước này, bao gồm thủ đô Matxcơva, đã bị tập kích bằng máy bay không người lái.

Ông Trump và viễn cảnh một tổng thống ngồi tù

TTCT - Chưa lúc nào trong lịch sử nước Mỹ, một cựu tổng thống và một ứng cử viên tổng thống lại bị truy tố hình sự trong nhiều vụ án như Donald Trump.

Tin tức thế giới 17-3: Ông Macron lại gây sốc 'phương Tây có thể mở chiến dịch trên bộ ở Ukraine'

Pháp có được tiếng nói với Đức và Ba Lan trong việc ngăn chặn Nga; Niger ngừng lập tức hiệp định quân sự với Mỹ vì bị Mỹ coi thường.