Tag: bệnh nhân covid-19

Không còn bệnh nhân COVID-19 nặng phải điều trị tích cực

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 20-1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với hôm qua. Cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nặng nào đang điều trị.

Tin COVID-19 chiều 27-9: Có 1.585 ca mắc mới, 1 bệnh nhân tại Cần Thơ tử vong

TTO - Bộ Y tế cho biết cả nước có 1.585 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua. Hiện còn 118 bệnh nhân nặng, ngoài ra 1 bệnh nhân ở Cần Thơ tử vong.

Nhiều phòng khám dụ bệnh nhân COVID-19 chi hơn tỉ đồng để ‘rửa máu’

TTO - Cuộc điều tra của Anh cho thấy hàng ngàn bệnh nhân bị 'COVID-19 kéo dài' đã đi xuyên biên giới qua các nước Đức, Thụy Sĩ, đảo Cyprus để được "rửa máu" với số tiền lên đến hơn 50.000 USD (hơn 1 tỉ đồng VN).

Tin COVID-19 chiều 28-2: Số ca mắc mới tiến sát mốc 100.000 ca/ngày, số tử vong tăng

TTO - Bản tin COVID-19 chiều 28-2 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới đang tiến sát mốc 100.000 ca mới/ngày, số tử vong đã tăng trở lại mốc trên 100 ca/ngày. Hà Nội tiếp tục có số mắc cao nhất với 12.850 ca.

37 bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có quyết định số 209 về việc giao nhiệm vụ cho 37 bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19.

Giá oxy tăng vọt, bệnh viện điều trị COVID-19 ở Cần Thơ xin chi viện

TTO - Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mỗi ngày tiếp nhận điều trị trên 300 bệnh nhân COVID-19 nặng ở tầng 2, tầng 3. Nhu cầu oxy lỏng cho điều trị rất lớn, nguồn cung cấp đang gặp khó, nên bệnh viện phải kêu gọi chi viện oxy từ các nhà hảo tâm.

Bệnh viện ở Hà Nội lo quá tải bệnh nhân F0 tầng 2

TTO - Bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội tăng nhanh, số bệnh nhân tầng 2 - bệnh nhân ở mức độ trung bình - tăng cao khiến nhiều bệnh viện lo quá tải điều trị.

2 năm đồng hành cùng Việt Nam 'không ngừng tiến bước' qua đại dịch của Diageo

Trên bức tranh chống dịch 2 năm qua, lấp lánh những điểm sáng đáng quý: tinh thần sẻ chia, nỗ lực vì cộng đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có sự chung tay của Diageo Việt Nam.

Đồ họa các nhóm tuổi và 20 bệnh lý có nguy cơ trở nặng khi mắc COVID-19

TTO - Giảm số ca tử vong và ca có chuyển biến nặng là yêu cầu quan trọng nhất khi thực hiện 'thích ứng an toàn với dịch COVID-19'. Số liệu ca bệnh nhập viện vừa qua và tình hình gia tăng liên tục số ca tử vong cho thấy yêu cầu này chưa đạt mục tiêu.

Lười đánh răng, súc họng khiến COVID-19 nặng lên?

TTO - Hai chuyên gia tại Đại học Central Lancashire (Anh) chỉ ra rằng người có sức khỏe răng miệng kém có nguy cơ bị các triệu chứng nặng khi mắc COVID-19.