25/01/2008 11:13 GMT+7

Bị bắt giam vì xúc phạm trên mạng xã hội ảo

TAM HÀ (Theo techysm)
TAM HÀ (Theo techysm)

TTO - Bốn thanh niên ký túc xá trường Đại học Saint-Joseph, thành phố Zahle, Li Băng vừa bị bắt giam một tuần vì đưa những lời nhận xét thô lỗ và xúc phạm nữ sinh viên trường đại học này trên mạng xã hội ảo Facebook.

ThsfaHIO.jpgPhóng to

Hai cư dân đang nói chuyện với nhau trong mạng xã hội ảo.

TTO - Bốn thanh niên ký túc xá trường Đại học Saint-Joseph, thành phố Zahle, Li Băng vừa bị bắt giam một tuần vì đưa những lời nhận xét thô lỗ và xúc phạm nữ sinh viên trường đại học này trên mạng xã hội ảo Facebook.

Một nữ sinh viên khác cũng bị nêu tên trong vụ kiện nhưng đã được thả ngay sau đó vì có cha đến bảo lãnh. Người thưa kiện đã buộc tội các sinh viên trên vì nói xấu cô ấy, đây là một tội ở Li Băng.

Sự việc bắt đầu khi nhóm 5 sinh viên trên đưa lên các câu chuyện cười xoay quanh sinh viên thưa kiện này. Sau khi than phiền với ban lãnh đạo của trường và nhận được câu trả lời rằng đây không phải là vấn đề mà trường quản lý, nữ sinh viên này đã đưa vụ kiện tới chưởng lý thành phố Zahle, Abdullah Bitar. Khi Bitar khuyên cô đưa ra chứng cứ, cô và bạn mình đã theo dõi trang Facebook trong vài tuần và in ra các đoạn hội thoại bình luận trong mục “Wall” ở Facebook. Với những bằng chứng đó, chưởng lý Bitar đã gọi các sinh viên liên quan lên để thẩm vấn.

Theo điều khoản của Facebook, trang web này cấm người sử dụng “đăng tải, chia sẻ, lưu trữ hoặc đưa lên mạng những nội dung có hại, đe dọa, bất hợp pháp, xúc phạm người khác, xâm phạm người khác, lạm dụng, kích động, quấy rối, thô tục, khiêu dâm, lừa đảo, vi phạm riêng tư cá nhân hoặc quyền công khai của người khác.”

Để loại bỏ những nội dung khó chịu này, người thưa kiện hoàn toàn có thể gửi lời than phiền tới Facebook.

TAM HÀ (Theo techysm)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên