07/01/2021 16:52 GMT+7

Bi hài khi người biểu tình 'chôm' bục phát biểu của bà Pelosi rao bán gần 15.000 USD

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Đám đông biểu tình bạo lực xông qua cánh cửa Điện Capitol, dọa các nghị sĩ chạy trốn, đồng thời đánh cắp thiết bị, phá hủy bảng biểu và làm hư hỏng nhiều căn phòng. Cá biệt, có người còn đem bán cả bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Pelosi.

Bi hài khi người biểu tình chôm bục phát biểu của bà Pelosi rao bán gần 15.000 USD - Ảnh 1.

Người biểu tình vui vẻ vẫy tay trước ống kính khi trộm bục phát biểu của bà Pelosi - Ảnh: Getty Images

Trong tấm ảnh được Getty Images chụp lại, một kẻ phá hoại không rõ danh tính đội mũ có tên ông Trump đã đánh cắp bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Người này còn mỉm cười và vẫy tay với ống kính.

Bi hài khi người biểu tình chôm bục phát biểu của bà Pelosi rao bán gần 15.000 USD - Ảnh 2.

Hiện chưa thể xác minh tính chính xác của tấm hình này vì không thể truy cập đường link của ebay - Ảnh: Reddit

Có thông tin trên diễn đàn Reddit cho rằng có ai đó đã rao bán chiếc bục phát biểu này trên trang thương mại điện tử eBay với giá gần 15.000 USD. Hiện không thể truy cập đường link tới mục rao bán chiếc bục này và truyền thông Mỹ cũng không đề cập tới vụ việc.

Bi hài khi người biểu tình chôm bục phát biểu của bà Pelosi rao bán gần 15.000 USD - Ảnh 3.

Người biểu tình ngồi gác chân lên bàn trong phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện - Ảnh: REUTERS

Người biểu tình còn xông vào văn phòng của bà Pelosi, ngồi vào bàn làm việc, gác chân lên bàn để chụp ảnh. Có người còn gỡ bỏ bảng biểu được dán ở lối vào để làm "chiến tích", theo New York Times.

Bi hài khi người biểu tình chôm bục phát biểu của bà Pelosi rao bán gần 15.000 USD - Ảnh 4.

Thông điệp trên bàn bà Pelosi: "Chúng tôi sẽ không lùi bước" - Ảnh: CNN

Richard Barnett, 60 tuổi, đến từ Arkansas nói với tờ New York Times rằng ông ta không hề ăn cắp ghi chú từ bàn trong văn phòng của bà Pelosi vì ông ta đã để lại "một phần tư" tờ ghi chú lại trên bàn.

Bi hài khi người biểu tình chôm bục phát biểu của bà Pelosi rao bán gần 15.000 USD - Ảnh 5.

Thiết bị tác nghiệp của phóng viên AP bị người biểu tình phá hủy - Ảnh: BuzzFeed

Người biểu tình khi cố gắng đột nhập vào Điện Capitol đã làm vỡ nhiều cửa sổ. Bên ngoài thì một nhóm người đuổi theo các phóng viên của hãng thông tấn AP để đuổi đánh và đòi phá hủy thiết bị ghi hình của phóng viên.

Bi hài khi người biểu tình chôm bục phát biểu của bà Pelosi rao bán gần 15.000 USD - Ảnh 6.

Cảnh hỗn loạn bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ khi người biểu tình bằng mọi cách đột nhập vào trong - Ảnh: REUTERS

Giới chức Washington D.C cho biết trong vụ bạo loạn đã có 4 người chết, trong đó có một người bị bắn chết và 52 người bị bắt.

Ai kích động bạo lực ở tòa nhà Quốc hội Mỹ? Ai kích động bạo lực ở tòa nhà Quốc hội Mỹ?

TTO - Phần lớn ý kiến cáo buộc những người biểu tình xâm nhập tòa quốc hội Mỹ ngày 6-1 là người ủng hộ của Tổng thống Trump. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nhóm kích động biểu tình bạo lực là phe chống Trump.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên