04/10/2009 06:02 GMT+7

Bị "khủng bố" vì tin nhắn quảng cáo

Đ.THIỆN
Đ.THIỆN

TT - Anh Nguyễn Đình Thịnh (tạm trú quận 2, TP.HCM) cho biết anh bị “khủng bố” cuộc gọi liên tục trong hơn một tuần liền chỉ vì tin nhắn quảng cáo của dịch vụ quà tặng âm nhạc.

Bị “khủng bố” vì tin nhắn quảng cáo

TT - Anh Nguyễn Đình Thịnh (tạm trú quận 2, TP.HCM) cho biết anh bị “khủng bố” cuộc gọi liên tục trong hơn một tuần liền chỉ vì tin nhắn quảng cáo của dịch vụ quà tặng âm nhạc.

Anh Thịnh cho biết số điện thoại của anh đã bị dịch vụ quà tặng âm nhạc, lời chúc của tổng đài 8783 lấy làm ví dụ trong các tin nhắn quảng cáo mà không hề xin phép anh.

“Liên tục một tuần qua tôi bị khủng bố cuộc gọi muốn điên đầu. Những ngày đầu trung bình 800 cuộc gọi và tin nhắn, có ngày đến 1.000 cuộc gọi, tin nhắn. Có nhiều người gọi, nhắn rất mất lịch sự, xúc phạm, thậm chí văng tục, chửi thề, hù dọa - anh Thịnh bức xúc - Tôi phản ảnh lên tổng đài thì họ nói sẽ gỡ quảng cáo đó xuống. Tuy nhiên, lượng cuộc gọi khủng bố vẫn không dừng”.

Chúng tôi đã phản ánh sự việc trên đến Công ty Dịch vụ viễn thông Sài Gòn - đơn vị cung cấp dịch vụ qua đầu số 8783 - và được biết nhân viên của công ty đã “nhầm một số” trong số điện thoại được lấy làm ví dụ dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Đại diện công ty này cũng cho biết đã liên lạc lại với anh Thịnh xin lỗi và đã gỡ quảng cáo dùng số điện thoại của anh trên website. Anh Thịnh cũng cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi và mong các công ty dịch vụ nội dung số cẩn trọng hơn trong việc dùng số điện thoại cá nhân làm ví dụ trong quảng cáo.

Đ.THIỆN

Đ.THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên